SEA Games 29 đã ảnh hưởng nặng nề đến HAGL ra sao?

Hải Bình |

Dồn hết lực lượng và tâm huyết cho U22 Việt Nam với mục tiêu săn vàng SEA Games 29 đã kéo theo nhiều hệ lụy không tốt ảnh hưởng đến HAGL tại V-League 2017.

Sáng nay 15/10, HAGL đã có quyết định khá bất ngờ về vị trí HLV trưởng của đội. Theo đó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn xin từ chức sau trận thua 0-2 trước SLNA. Trợ lý ĐT Việt Nam Dương Minh Ninh được bầu Đức tin tưởng giao phó nhiệm vụ giải cứu HAGL ở 5 vòng đấu còn lại ở V-League 2017.

Khi thành tích của đội bóng không tốt mọi trách nhiệm sẽ đổ dồn về hết cho HLV trưởng. Việc ông Tuấn nói lời chia tay gần như chỉ là vấn đề một sớm, một chiều. Nhưng đằng sau sự ra đi của cựu thuyền trưởng HAGL còn rất nhiều vấn đề hậu trường mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Còn nhớ trước SEA Games 29, bầu Đức từng đăng đàn chia sẻ: "Nếu U22 Việt Nam không giành huy chương vàng thì sẽ rời khỏi vị trí Phó chủ tịch VFF". Ông bầu người Bình Định đã giữ đúng lời hứa sau khi thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng. Bầu Đức xin nghỉ, nhưng tương lai của ông mãi đến tháng 03/2018 khi Đại hội 8 BCH VFF diễn ra mới biết kết quả. 

Nhưng lúc này, HAGL với những cầu thủ nòng cốt của U22 Việt Nam như Công Phượng, Hồng Duy, Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh đang trải qua chuỗi thành tích tệ hại với 4 trận thua liên tiếp, xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng tạm thời. Hệ quả của chuỗi thành tích tệ hại này là việc HLV Nguyễn Quốc Tuấn xin từ chức.

Với nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, việc ông Tuấn ra đi sẽ tốt cho HAGL. Nhưng phải nhìn nhận rằng đội chủ sân Pleiku đã mất quá nhiều khi dồn toàn lực cho mục tiêu săn vàng SEA Games 29. Những Văn Toàn, Hồng Duy và Tuấn Anh dính chấn thương khiến cho lực lượng của HAGL vốn đã mỏng lại càng mỏng thêm.

Thất bại U22 Việt Nam tại SEA Games 29 ảnh hưởng đến HAGL như thế nào? - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia tay HAGL sau gần 2 năm gắn bó. Ảnh: Cao Nguyên.

Những sự vắng mặt này đã khiến cho ông Tuấn phần nào gặp khó trong việc sắp xếp lực lượng của HAGL thời kỳ hậu SEA Games 29. Sau thất bại trước Long An với tỷ số 1-2 ngay tại sân nhà vòng 18, HLV Nguyễn Quốc Tuấn từng phát biểu:

"Quân HAGL được kỳ vọng quá lớn nên khi thất bại trở về ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý. Điều này không thể ngày một, ngày hai vượt qua được mà cần có thời gian. Theo đánh giá của ban huấn luyện, các cầu thủ HAGL trở về từ SEA Games 29 chưa có được phong độ tốt như trước nữa".

Chia sẻ này của ông Tuấn là có cơ sở, bởi Văn Toàn bị quá tải không thể góp mặt trong đội hình chính HAGL trong 2 thất bại trước Long An và TP.HCM. Tiền vệ Tuấn Anh tái phát chấn thương ở đầu gối và gần như sẽ vắng mặt từ giờ đến hết mùa giải. Trong khi đó, tiền vệ Hồng Duy bị rạn xương chân và mất ít nhất hai tuần nữa mới trở lại sân cỏ.

Không chỉ mất đi 3 trụ cột, HLV Nguyễn Quốc Tuấn không có sự phục vụ của trung vệ ngoại Motta ở trận thua 0-2 trước SLNA vì thẻ phạt. Kèm theo đó là những sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn và hậu vệ của HAGL khiến cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn phải thốt lên rằng: "Tôi không hiểu điều gì đang xảy ra với HAGL".

Một vị tướng dù có giỏi như thế nào mà trong tay quân sĩ tổn thất, mắc sai lầm thì cũng đành bó tay chịu trận, như người ta vẫn nói: "Có bột mới gột nên hồ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại