Saudi Arabia chạy đua đăng cai Asian Cup nữ 2026

PV/VOV.VN |

Saudi Arabia đang chạy đua để giành quyền đăng cai giải bóng đá nữ châu Á (Asian Cup nữ) 2026. Đây là động thái tương đối bất ngờ khi ĐT bóng đá nữ của quốc gia Hồi giáo này mới chỉ được thành lập đầu năm 2022.

AFC vừa công bố 4 liên đoàn thành viên bày tỏ mong muốn đăng cai Asian Cup nữ 2026. Theo đó, các quốc gia muốn tổ chức giải đấu này gồm: Australia, Jordan, Saudi Arabia và Uzbekistan. AFC sẽ bắt đầu làm việc với các liên đoàn thành viên để thu thập các tài liệu cần thiết và xem xét theo quy trình. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào năm 2023.

Australia đã từng đăng cai giải đấu này vào năm 2006 trong khi Jordan đã từng đăng cai năm 2018. Uzbekistan cũng từng tổ chức giải đấu bóng đá nữ cấp CLB của châu Á cách đây chưa lâu. Chỉ có Saudi Arabia là quốc gia chưa từng đăng cai bất cứ sự kiện bóng đá nữ nào của châu lục.

cũng là điều bất ngờ bởi quốc gia này có những quy định riêng về việc phụ nữ thi đấu thể thao đỉnh cao do những vấn đề tôn giáo. Tuy nhiên, đầu năm 2022, ĐT bóng đá nữ của quốc gia này đã được thành lập và thi đấu những trận giao hữu đầu tiên, đó là cơ sở để Saudi Arabia đứng ra xin đăng cai giải đấu hàng đầu châu lục dành cho bóng đá nữ.

Theo nhận định, khả năng Saudi Arabia giành được quyền đăng cai Asian Cup nữ 2026 là không nhỏ khi cơ sở vật chất phục vụ bóng đá ở đây đạt chất lượng rất cao với nhiều sân vận động hiện đại từng tổ chức những trận đấu Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Asian Cup nữ 2026 đồng thời cũng là giải đấu tuyển chọn các đội tuyển bóng đá nữ sẽ tham dự World Cup nữ 2027. Ở Asian Cup nữ 2022 tổ chức tại Ấn Độ, ĐT nữ Việt Nam đã làm nên lịch sử với tấm vé tham dự World Cup nữ 2023./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại