Sau vòng 27 Ngoại hạng Anh: MU “nhuộm đỏ” thành Manchester

Nguyễn Hải |

MU giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Man City ở trận derby thành Manchester, qua đó khiến chuỗi trận toàn thắng của người hàng xóm dừng lại ở con số 21.

MU “nhuộm đỏ” thành Manchester

MU đua tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh 2020/2021 rất quyết liệt với các đối thủ trong suốt giai đoạn lượt đi, nhưng ở giai đoạn 2, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjær có dấu hiệu quá tải, liên tục nhận kết quả bất lợi.

Sau vòng 27 Ngoại hạng Anh: MU “nhuộm đỏ” thành Manchester - Ảnh 1.

MU giành chiến thắng 2-0 trước Man City trên sân Etihad (Ảnh: Reuters)

Những trận hòa liên tiếp trước West Brom, Chelsea và Crystal Palace khiến “Quỷ đỏ” hụt hơi trước Man City trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Trước khi bước vào cuộc so tài ở vòng 27, khoảng cách giữa Man City với MU là 14 điểm.

Ngoài lợi thế lớn về mặt điểm số, phong độ của Man City cũng vượt trội hoàn toàn so với MU, khi sở hữu chuỗi 21 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Những người hâm mộ mơ mộng nhất của “Quỷ đỏ” cũng không dám mơ thầy trò Ole Gunnar Solskjær sẽ ca khúc khải hoàn tại Etihad.

Tuy nhiên, trong ngày mà các chiến binh của Ole Gunnar Solskjær gạt bỏ điểm số, đá vì danh dự thì cỗ máy chiến thắng của Pep Guardiola đã sụp đổ hoàn toàn. Bruno Fernandes, Luke Shaw và các đồng đội đã san phẳng Etihad, nhuộm đỏ thành Manchester, khiến chuỗi trận toàn thắng của người hàng xóm dừng lại ở con số 21.

Cá nhân HLV Ole Gunnar Solskjær đi vào lịch sử khi trở thành nhà cầm quân đầu tiên của MU giành 3 trận thắng trong 3 lần so tài đầu tiên trên sân khách trước Man City trên mọi đấu trường.

Cuộc đua tốp 4 hấp dẫn, khó lường

Chiến thắng của MU trước Man City giúp cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay bớt nhàm chán hơn phần nào. Bởi sau 27 vòng đấu, MU kém Man City 11 điểm và giải đấu còn 11 vòng nữa sẽ hạ màn.

Sau vòng 27 Ngoại hạng Anh: MU “nhuộm đỏ” thành Manchester - Ảnh 2.

Chelsea hạ đẹp Everton để củng cố vị trí trong tốp 4 (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, cuộc đua tốp 4 vẫn đang diễn ra hết sức căng thẳng, kịch tính với sự đua tranh quyết liệt của 9 đội bóng. Leicester City với chiến thắng 2-1 trước Brighton tạm đứng vị trí thứ 3 với 53 điểm.

Chelsea với chiến thắng 2-0 trước Everton củng cố vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 50 điểm. West Ham cung gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng 2 sao trước tân binh Leeds Utd để đứng thứ 5 với 48 điểm. Do vẫn còn 1 trận chưa đá nên nếu giành chiến thắng, “Búa tạ” sẽ chiếm vị trí của Chelsea.

Nhà đương kim vô địch Liverpool sau những trận thua liên tiếp đã tụt xuống vị trí thứ 8 với 43 điểm. Nếu như không sớm cải thiện tình hình, rất khó để “Lữ đoàn đỏ” kết thúc mùa giải trong tốp 4.

Sau vòng 27 Ngoại hạng Anh: MU “nhuộm đỏ” thành Manchester - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Ngoài cuộc đua vô địch và tốp 4 thì cuộc chiến trụ hạng cũng đang diễn ra gây cấn. Nếu như West Brom và Sheffield Utd vẫn đang chơi tệ thì Fulham sau những trận đấu khởi sắc gần đây dù vẫn đứng vị trí 18, nhưng họ đã thu hẹp khoảng cách với đội đứng thứ 15 xuống còn 4 điểm. Những đội bóng hoàn toàn có thể rơi vào nhóm đèn đỏ gồm có Burnley, Newcastle và Brighton./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại