Sau U23, U21 và U19, thế lực khác của Việt Nam có cơ hội lớn "hạ bệ" Thái Lan

Tiểu Mã |

Thêm một đội bóng của Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để khiến người Thái Lan phải “ôm hận”.

Cách đây không lâu, U23 Thái Lan đã để thua U23 Việt Nam ở giải M-150 cúp ngay tại quê nhà Buriram. Ít ngày sau, đến lượt U21 Thái Lan thi đấu bết bát ở giải U21 quốc tế báo Thanh Niên (hòa cả U19 Việt Nam với tỷ số 3-3) và phải ngậm ngùi nhìn U21 Việt Nam giành suất tranh chức vô địch.

Song, rất có thể nỗi buồn của người Thái trước các đội bóng Việt Nam sẽ không dừng lại. Bởi theo nhận định của tờ báo châu Á FOX Sports Asia, đây là thời điểm lý tưởng nhất để đại diện của Việt Nam – CLB Sanna Khánh Hòa lật đổ "đại gia" xứ Chùa Tháp - Muangthong United và lên ngôi vô địch giải Toyota Mekong Club 2017.

Ở giải Toyota Mekong Club (vô địch các CLB sông Mê Kông) năm nay, có 4 đội bóng tham dự đến từ Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan. Trong số đó, phong độ của đại diện Việt Nam Sanna Khánh Hòa là thuyết phục nhất khi lọt vào chung kết sau những màn trình diễn ấn tượng, đặc biệt là chiến thắng 5-1 trước nhà vô địch Campuchia Boeung Ket Angkor.

Sau U23, U21 và U19, thế lực khác của Việt Nam có cơ hội lớn hạ bệ Thái Lan - Ảnh 1.

Sanna Khánh Hòa đang đứng trước cơ hội lớn để đánh bại Muangthong.

Trong đội hình của Sanna Khánh Hòa đang sở hữu chân sút người Pháp Youssouf Touré – người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải đấu với 6 pha lập công. Ngoài ra, Khánh Hòa còn sở hữu một số cái tên khác đang có phong độ cao như Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Đình Nhơn, Lê Duy Thanh…

Trái ngược, phía Muangthong United lại không thể hiện được sức mạnh của mình giống như hình ảnh của CLB này ở giải Thai League, sau khi mất Chanathip Songkrasin (sang Consadole Sapporo của Nhật Bản theo bản hợp đồng cho mượn) và mới đây là tiền đạo chủ lực Teerasil Dangda (sang Sanfrecce Hiroshima – Nhật Bản).

Sau U23, U21 và U19, thế lực khác của Việt Nam có cơ hội lớn hạ bệ Thái Lan - Ảnh 2.

Muangthong sẽ không còn Teerasil Dangda.

Tại Toyota Mekong Club, sau 3 lần giải đấu được tổ chức thì Việt Nam từng lên ngôi lần đầu tiên với đại diện là Becamex Bình Dương năm 2014. Tuy nhiên ở 2 năm sau đó, CLB Buriram United của Thái Lan đã liên tiếp đoạt chức vô địch. Năm nay, mọi chuyện có thể sẽ khác như đã phân tích ở trên.

Theo lịch, trận chung kết lượt đi Toyota Mekong Club 2017 giữa Sanna Khánh Hòa gặp Muangthong United sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất vào 19h ngày 23/12. Trận lượt về sẽ diễn ra tại Bangkok ngày 6/1/2018.

Trước HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam đã “khốn khổ” vì Thái Lan như thế nào?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại