Sau trận thua Việt Nam, Malaysia có thể rút khỏi AFF Cup vì lý do bất ngờ

Lê Sơn |

Trước khả năng ĐT Malaysia rút lui khỏi AFF Cup, người đứng đầu tổ chức bóng đá lớn nhất khu vực đã không thể ngồi yên.

Theo tạp chí FourFourTwo, sở dĩ ĐT Malaysia đang đứng trước khả năng rút lui khỏi AFF Cup 2016 là do nước này muốn tẩy chay Myanmar vì vụ việc có liên quan đến cộng đồng Hồi giáo Rohingya.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin đã ra thông báo rằng trong ngày thứ 6 (25/11), chính phủ sẽ họp để ra quyết định chính thức về việc có rút lui khỏi giải AFF Cup hay không.

Trước viễn cảnh này, cả LĐBĐ Malaysia (FAM) lẫn LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đều đã lên tiếng phản đối kịch liệt hành động Bộ Thanh niên và Thể thao, khi đã biến một hoạt động thể thao trở thành "nạn nhân" của những vấn đề chính trị.

Sau trận thua Việt Nam, Malaysia có thể rút khỏi AFF Cup vì lý do bất ngờ - Ảnh 1.

Nếu Malaysia rút lui khỏi AFF Cup thì đó thực sự là một tin buồn đối với bóng đá ĐNÁ.

Chiều 24/11, đích thân Tổng thư ký AFF – ông Datuk Seri Ahmad Azzuddin đã phát đi thông điệp ?cảnh báo: "Tôi tự hỏi không biết hậu quả từ hành động này sẽ đến mức nào, đặc biệt là phản ứng từ FIFA.

Tôi dám chắc một lệnh cấm của FIFA sẽ phá vỡ rất nhiều thứ, bóng đá Malaysia sẽ chẳng thể tham dự một giải đấu quốc tế nào cả. Không chỉ ĐTQG và cả ĐT Olympic cũng chẳng thể dự SEA Games và các CLB cũng phải nhận hậu quả tương tự.

Tất nhiên, nếu họ rút khỏi giải đấu, Ủy ban kỷ luật của AFF sẽ phải áp dụng những quy định với Malaysia ở những kỳ AFF Cup tiếp theo. Hơn nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng, hãy đừng bao giờ đem chính trị vào bóng đá".

Sau trận thua Việt Nam, Malaysia có thể rút khỏi AFF Cup vì lý do bất ngờ - Ảnh 2.

Tổng thư ký AFF – ông Datuk Seri Ahmad Azzuddin lên tiếng phản đối trước việc Malaysia định rút khỏi AFF Cup.

Trong khi đó, một lãnh đạo cao cấp của FAM cũng kịch liệt phản đối: "Tôi không thể đồng tình với quyết định rút lui khỏi AFF Cup".

Theo FourFourTwo, có một nhóm người hâm mộ đã đưa ra các thông điệp phản đối việc rút khỏi giải trước trận đấu cuối cùng vòng bảng giữa Malaysia và Myanmar.

Trong trường hợp Malaysia chính thức rút khỏi AFF Cup, Myanmar nghiễm nhiên được xử thắng 3-0 và sẽ giành một suất của bảng B lọt vào bán kết cùng với ĐT Việt Nam.

Ngày mai (25/11), chính phủ Malaysia sẽ đưa ra thông báo cuối cùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại