Sau Timor Leste, thêm Lào bị cáo buộc gian lận tuổi ở giải Đông Nam Á

Đoàn Dự |

HLV U15 Malaysia, P Maniam cho rằng Lào cũng có 1 trường hợp gian lận tuổi.

Mới đây, chia sẻ trên New Straits Times, HLV U15 Malaysia ông P Maniam cho biết:

"Nhiều đội khác khả năng cũng có cầu thủ hơn tuổi. Lào có lẽ có một trường hợp như thế. Theo tôi quan sát, tiền đạo Phomma Khotphouthone của họ trông như 18, 19 tuổi vậy nhưng chúng tôi không định gửi đơn tố cáo họ lên BTC.

Về trường hợp của Freitas (Timor Leste), tôi nghe nói cậu ta có 2 chứng minh nhân dân. Ở giải này, các cầu thủ không cần kiểm tra xương để xác định tuổi nên một số đội có thể đã đăng ký cầu thủ quá tuổi. Chúng tôi thoải mái thôi, vì U15 Malaysia tham dự giải để tích lũy kinh nghiệm.

Mục tiêu chính của chúng tôi là vòng loại U16 châu Á tổ chức tại Lào vào tháng Chín tới. Tôi đã được thông báo rằng ở giải này, tất cả các cầu thủ đều phải kiểm tra xương để xác định tuổi".

Trước đó, cầu thủ Freitas của Timor Leste bị cáo buộc rằng đã 22 tuổi, từng đá AFF Cup và giờ gian lận tuổi để xuống đá giải U15 ĐNÁ 2019. LĐBĐ ĐNÁ đã tiến hành kiểm tra trường hợp này nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Hiện Freitas đã ghi được 5 bàn cho Timor Leste, giúp đội bóng này đứng đầu bảng A của Việt Nam sau 4 trận đấu. Còn ở bảng B, Lào hiện đứng thứ 4.

Sau Timor Leste, thêm Lào bị cáo buộc gian lận tuổi ở giải Đông Nam Á - Ảnh 1.

Xếp hạng bảng A

Sau Timor Leste, thêm Lào bị cáo buộc gian lận tuổi ở giải Đông Nam Á - Ảnh 2.

Xếp hạng bảng B

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại