Sau Thành Lương, HLV Park Hang-seo chấm cựu tuyển thủ nào?

Hoài Đan |

HLV Park Hang-seo đã mời cựu tuyển thủ Thành Lương trở lại đội tuyển quốc gia, nhiều cầu thủ khác dưới thời HLV Miura, Nguyễn Hữu Thắng đều có cơ hội.

HLV Park Hang-seo đã mời cựu tuyển thủ Thành Lương trở lại đội tuyển quốc gia, nhiều cầu thủ khác dưới thời HLV Miura, Nguyễn Hữu Thắng đều có cơ hội.

Mặc dù Thành Lương đã khước từ lời mời của HLV Park Hang-seo , thế nhưng ông thầy người Hàn Quốc vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác với các gương mặt là cựu tuyển thủ quốc gia mà ông chưa triệu tập.

Ở vị trí thủ môn, Nguyên Mạnh là người cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo SLNA. V.League 2019 là sân chơi mà Nguyên Mạnh trở lại sân cỏ sau 1 năm ngồi ngoài vì chấn thương nặng. Sự trở lại mang đến nhiều hy vọng cho SLNA mà còn nuôi dưỡng mong ước trở lại ĐTQG sau 2 năm vắng bóng.

Ngay ở trận mở màn V.League 2019, Nguyên Mạnh đã chơi xuất sắc và đóng góp vào chiến thắng của SLNA. Sau 7 trận đấu đã qua tại V.League, Nguyên Mạnh có đến 5 trận giữ sạch lưới cho SLNA. Đây là một thành tích khá ấn tượng cho sự trở lại của thủ thành xứ Nghệ.

Sau Thành Lương, HLV Park Hang-seo chấm cựu tuyển thủ nào? - Ảnh 1.

Nguyên Mạnh sẽ là sự bổ sung chất lượng cho ĐTQG. Ảnh: H.A

Nguyên Mạnh từng là thủ thành số 1 của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura và Nguyễn Hữu Thắng. Sau sự cố tại bán kết AFF Cup 2016, Nguyên Mạnh nhận nhiều chỉ trích, thậm chí anh còn nhận thêm “lệnh cấm” không được lên tuyển với hành vi xấu xí. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Mạnh sẽ là một trong số những sự lựa chọn tốt cho HLV Park Hang-seo.

Một cái tên khác cũng phải kể đến là tiền đạo Mạc Hồng Quân. Anh từng là tiền đạo số 1 dưới thời HLV Miura. Sau gần 2 năm vắng bóng trong màu áo đội tuyển quốc gia, Mạc Hồng Quân vẫn nỗ lực từng ngày để chờ cái gật đầu từ HLV Park Hang-seo.

Tại V.League 2019, Mạc Hồng Quân đang có sự trở lại mạnh mẽ. Anh đang có được 2 bàn thắng sau 7 vòng đấu. Đặc biệt, màn trình diễn xuất sắc ở vòng 4 V.League 2019 đã tiếp tục đánh cho thấy sự trở lại của cầu thủ Việt kiều. Đây cũng là trận đấu mà anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Trận đấu gần nhất Mạc Hồng Quân góp mặt trong màu áo ĐT Việt Nam đã cách đây gần 2 năm. Đó là trận đấu ĐT Việt Nam đại thắng Campuchia 5-0 tại Mỹ Đình ở Vòng loại Asian Cup 2019. Đó là thời điểm chuyển giao giữa HLV Hữu Thắng và HLV Park Hang-seo, ĐT Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Mai Đức Chung.

Sau Thành Lương, HLV Park Hang-seo chấm cựu tuyển thủ nào? - Ảnh 2.

Mạc Hồng Quân đang nỗ lực trở lại. Ảnh: DT

Trong bối cảnh mà hàng tiền đạo của ĐT Việt Nam cần thêm những sự lựa chọn thì Mạc Hồng Quân được xem là nhân tố đáng chú ý.

Ngoài ra, 2 cái tên khác ở vị trí tiền vệ như Vũ Minh Tuấn, Ngô Hoàng Thịnh cũng đều là những gương mặt đáng chú ý. Cả hai đều từng là những cầu thủ trụ cột của ĐT Việt Nam trước đây. Kể từ khi HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐT Việt Nam, cả Minh Tuấn và Hoàng Thịnh đều chưa nằm trong kế hoạch ở giải đấu lớn nào. Hiện tại, Minh Tuấn đang bắt nhịp và dần thể hiện đẳng cấp trong màu áo Viettel. Mới đây, Tuấn “đớp” đã lập công cho Viettel vào lưới Quảng Nam.

Còn Hoàng Thịnh, nhiều người không khỏi tiếc nuối khi trước thềm AFF Cup 2018, anh từng có ý định hoãn lễ cưới để đợi lệnh triệu tập từ thầy Park. Tuy nhiên, Hoàng Thịnh chỉ nằm trong danh sách sơ bộ chứ không trong danh sách được triệu tập.

Năm 2019, ĐT Việt Nam sẽ hướng đến giải đấu quan trọng là vòng loại World Cup 2022. Đó là thời điểm mà ông Park cần những người có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn tốt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại