Sau tấn bi hài kịch, Chủ tịch CLB Long An xin từ chức

Lập Trần |

Chủ tịch CLB Long An – Võ Thành Nhiệm đã viết đơn xin từ chức sau những lùm xùm trong trận đấu với CLB TP.HCM.

Trước đó, chính ông Nhiệm đã lên tiếng xin lỗi về hành động đáng xấu hổ của CLB Long An trên sân Thống Nhất vào chiều 19/2. Không lâu sau, vị Chủ tịch CLB này đã gửi đơn xin được từ chức đến HĐQT Công ty cổ phần phát triển bóng đá Long An.

Trong lá đơn từ nhiệm của mình, ông Võ Thành Nhiệm viết: "Bóng đá Việt Nam trong những năm qua vẫn còn nhiều hạn chế. Trong đó, có những hạn chế từ công tác điều hành làm ảnh hưởng đến kết quả của các trận đấu.

Chính những hạn chế ấy là giọt nước tràn ly, gây ức chế cho những người trực tiếp tham gia trận đấu, dẫn đến những phản ứng gay gắt và tất yếu của cầu thủ trên sân.

Sau tấn bi hài kịch, Chủ tịch CLB Long An xin từ chức - Ảnh 1.

Đơn từ chức của Chủ tịch Võ Thành Nhiệm.

Vị Chủ tịch của Long An một lần nữa thuật lại sự việc dẫn đến những hành động đáng xấu hổ của toàn đội bóng: "Sự việc xảy ra từ phút 81 sau tiếng còi phạt đền của trọng tài, toàn bộ cầu thủ của Long An đã phản ứng quyết định của trọng tài, bước ra khỏi sân thi đấu.

Đồng thời, tôi cũng có tranh luận với trọng tài về tiếng còi thổi 2 quả phạt đền gây tranh cãi. Trọng tài cũng thừa nhận với tôi đó là lỗi nhận định.

Sau đó, tôi cũng lấy làm tiếc vì tính chưa chuyên nghiệp của mình, không đúng với chuẩn mực của thể thao, không đúng với quy định của VPF khi xuống sân trong tình huống này, phản ứng và tranh luận với trọng tài khi trận đấu chưa kết thúc".

Với thái độ cầu thị, ông Võ Thành Nhiệm rất hối lỗi sau những hành động không đẹp. Ông bày tỏ:

"Đây là sự cố, phản ứng không đáng có trong bóng đá chuyên nghiệp và là hành động phản lại niềm tin của người hâm mộ đã đến sân vào chiều 19/2. Tôi thật sự xin lỗi CĐV Long An, NHM bóng đá Việt Nam vì đã phụ lòng của tất cả mọi người từ phút 81 trở đi.

Tôi cũng thật sự xin lỗi Hội đồng quản trị công ty cổ phần bóng đá Long An đã để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến công ty và cho bóng đá Long An".

Bê bối trầm trọng ở V-League 2017: TP. HCM 5-2 Long An (vòng 6 V-League)

Cuối cùng ông Nhiệm đã xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch CLB Long An: "Là người đứng đầu công ty, tôi xin nhận hình thức kỷ luật cao nhất là từ nhiệm vị trí chủ tịch CLB Long An".

Trong đơn, ông Nhiệm cũng đề nghị Công ty cổ phần bóng đá Long An kiến nghị với VPF để chấn chỉnh công tác trọng tài.

Được biết, HĐQT Công ty cổ phần phát triển bóng đá Long An vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, việc ông Nhiệm từ chức là điều không ai muốn trong bối cảnh CLB đang thiếu đi một đầu tàu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại