Sau siêu phẩm vào lưới nhà vô địch châu Á, tuyển Việt Nam sẽ có cú hích lớn để mơ về World Cup?

Linh Đan |

Ghi bàn vào lưới Iran là điều không dễ dàng. Thế nhưng tuyển futsal đã làm được điều đó với một pha phối hợp vô cùng đẹp mắt.

SIÊU PHẨM ẤN TƯỢNG VÀO LƯỚI IRAN

Cần biết rằng ở vòng bảng, Iran đã thể hiện sức mạnh khủng khiếp khi ghi 24 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 1 lần sau 3 trận đấu. Đây không phải điều bất ngờ bởi futsal Iran đã đạt đến trình độ thế giới. Đội bóng này đang xếp hạng 6 thế giới, vô địch 12/15 lần giải vô địch châu Á được tổ chức.

Bởi vậy, thất bại 1-8 của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ này tại vòng tứ kết AFC Futsal Asian Cup 2022 không phải kết quả bất ngờ. Tuy nhiên trong trận thua này, đội quân của HLV Diego Giustozzi vẫn thể hiện được những dấu hiệu tích cực.

Nổi bật nhất trong số đó là bàn thắng của Đức Hòa ở phút 38. Đây là tình huống cả 4 cầu thủ Việt Nam cùng tham gia.

Ở biên phải, Minh Trí gẩy bóng điệu nghệ cho Mạnh Dũng, bóng lập tức được điều sang cánh trái cho Gia Hưng. Cầu thủ này sau đó có pha kiến tạo đầy tinh tế để Đức Hòa đệm bóng vào lưới trống. Và tất cả các nhịp chuyền bóng đều là một chạm.

Sau siêu phẩm vào lưới nhà vô địch châu Á, tuyển Việt Nam sẽ có cú hích lớn để mơ về World Cup? - Ảnh 1.

Pha phối hợp ghi bàn ấn tượng của đội tuyển futsal Việt Nam trước đối thủ Iran.

Nhận xét về màn trình diễn của đội tuyển futsal Việt Nam, HLV Phạm Minh Giang, cựu HLV trưởng của đội, bày tỏ:

"Ở hiệp 2, điểm nhấn rõ nét nhất của tuyển Việt Nam là việc đội phòng ngự pressing tầm cao rất tốt. Tiếp nữa, các cầu thủ cũng tự tin giữ bóng, phối hợp hơn. Và minh chứng rõ nét nhất chính là bàn thắng rất đẹp mắt từ pha giàn xếp có sự tham gia của cả 4 cầu thủ".

Ông Giang nói tiếp về kết quả 1-8 chung cuộc: "Tuy vậy vẫn còn có nhược điểm là việc khi giữ bóng thì đội cũng dễ mất bóng và đã phải trả giá bằng 3 bàn thua thứ 6, 7 và 8. Ngoài ra, đội cũng chưa khắc phục được việc phòng ngự trong tình huống cố định. Đội tuyển futsal Việt Nam đã phải nhận bàn thua từ những tình huống cố định và nhiều cú sút của đối phương.

Thực sự theo dõi trận đấu mà đội thua nhiều như vậy thì rõ ràng rất buồn. Nhưng hi vọng rằng qua trận đấu này, HLV Diego Giustozzi và tất cả các cầu thủ sẽ rút ra được bài học để làm sao nâng tầm futsal Việt Nam lên, tiếp cận gần hơn và tới năm 2024 sẽ giành được vé dự World Cup".

Sau siêu phẩm vào lưới nhà vô địch châu Á, tuyển Việt Nam sẽ có cú hích lớn để mơ về World Cup? - Ảnh 2.

NÂNG TẦM GIẢI VĐQG ĐỂ HƯỚNG TỚI WORLD CUP

Sau đây 2 năm, giải vô địch châu Á sẽ trở lại và đây cũng chính vòng loại World Cup Futsal 2024. Đội tuyển futsal Việt Nam đặt mục tiêu có lần thứ 3 liên tiếp giành vé dự World Cup. Và để điều này trở thành hiện thực, những kế hoạch lớn đang được vạch ra.

"Theo tôi biết, từ năm 2023 giải vô địch futsal Việt Nam sẽ cho phép sử dụng cầu thủ ngoại và có lượt đi, lượt về", HLV Phạm Minh Giang tiết lộ. "Nâng tầm giải VĐQG lên sẽ giúp các cầu thủ có cơ hội cọ sát. Tiếp nữa, việc thi đấu với mật độ 1 tuần/trận sẽ giúp cầu thủ duy trì thể lực tốt, lúc nào cũng ở ngưỡng 80-90%. Còn hiện tại giải dồn tập trung đá trong vòng 2-3 tuần rồi lại nghỉ rất dài. Như thế khi vào giải cầu thủ sẽ phải chuẩn bị lại thể lực từ đầu.

Ngoài ra, tâm lý thi đấu và cọ sát với cầu thủ nước ngoài cũng rất quan trọng. Khi được đá với cầu thủ tốt, hôm nay tôi kèm không được thì trận sau, trận sau nữa tôi sẽ điều chỉnh để làm tốt hơn. Hi vọng giải VĐQG sẽ chất lượng hơn để nền futsal Việt Nam mạnh hơn.

Còn về kế hoạch của đội tuyển, tôi nghĩ HLV Diego Giustozzi qua giải đấu cũng sẽ nhìn thấy được những gì đang diễn ra. Mong rằng ông ấy sẽ tìm thấy được những nhân tố mới ở giải VĐQG, những cầu thủ trẻ đáp ứng được yêu cầu của mình và sau 2 năm nữa sẽ giành được vé dự World Cup 2024".

Sau siêu phẩm vào lưới nhà vô địch châu Á, tuyển Việt Nam sẽ có cú hích lớn để mơ về World Cup? - Ảnh 3.

Futsal Việt Nam tiến bộ liên tục trong những năm qua. (Ảnh: VFF)

HLV Phạm Minh Giang nói thêm: "Ngoài việc nâng tầm giải VĐQG, song song đó nếu có giải trẻ cho futsal cũng rất tốt. Việc này sẽ giúp phát hiện được những tài năng trẻ và HLV trưởng ĐTQG cũng sẽ có nhiều lựa chọn hơn.

Khi giải VĐQG thi đấu hàng tuần, các cầu thủ nền tảng thể lực tốt rồi thì tới lúc lên tập trung đội tuyển HLV trưởng sẽ mất ít thời gian hơn cho việc chuẩn bị thể lực. Đội sẽ có nhiều thời gian huấn luyện chuyên môn. Khi ấy đội sẽ chơi tốt hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại