Sau pha kiến tạo sắc lẹm, Messi Thái hé lộ điểm trái ngược giữa HLV Nishino và thầy Park

Tiểu Mã |

Nhạc trưởng Chanathip đã có những phát biểu về ĐTQG Thái Lan trong cuộc trao đổi với truyền thông Nhật Bản.

Cuối tuần qua ở giải J.League, Chanathip Songkrasin đã gây ấn tượng với pha giật gót kiến tạo đầy tinh tế trong trận đấu mà Sapporo giành 1 điểm trên sân của đội đầu bảng Kashima.

Sau trận đấu này, "Messi Thái" đã có buổi gặp gỡ với giới truyền thông tại Nhật Bản. Tại đây, ngôi sao sinh năm 1993 đã chia sẻ một số thông tin liên quan tới ĐTQG Thái Lan ở đấu trường vòng loại World Cup.

Khi được đề nghị nhận xét về lối chơi và kết quả của tuyển Thái Lan sau 2 trận đầu tiên (hòa Việt Nam và thắng Indonesia), Chanathip nói:

"Nếu nói về ĐTQG Thái Lan, tất nhiên những người được gọi lên tuyển phải là những cái tên xuất sắc nhất. Có lẽ toàn đội có khá ít thời gian tập luyện cùng nhau nên sự thể hiện là chưa được tốt nhất. Trận đấu tiếp theo gặp UAE hứa hẹn sẽ rất khó khăn và chúng tôi cần phải chơi tập trung hơn".

Sau pha kiến tạo sắc lẹm, Messi Thái hé lộ điểm trái ngược giữa HLV Nishino và thầy Park - Ảnh 1.

Chanathip cho rằng trận tiếp theo gặp UAE sẽ rất khó khăn.

Đặc biệt, khi được phóng viên người Nhật hỏi về HLV Akira Nishino, Chanathip đã tiết lộ một điểm có phần trái ngược giữa nhà cầm quân này với HLV Park Hang-seo ở tuyển Việt Nam:

"Nishino gặp một số khó khăn khi giao tiếp với toàn đội. Trong các buổi tập, ông ấy thường xuất hiện nhưng ông ấy hiếm khi nói và ít trao đổi với các cầu thủ".

Đây có thể coi là điểm khác biệt không nhỏ giữa HLV Nishino với HLV Park Hang-seo bởi khi dẫn dắt ĐTQG hay U23 Việt Nam, thầy Park thường giao tiếp và còn nhiều lần bộc lộ cảm xúc theo cách vô cùng thân mật với các cầu thủ như tự tay massage hay ôm hôn các học trò của mình. Đây là lý do khiến thầy Park được truyền thông Hàn Quốc ví như một người cha với các tuyển thủ ở Việt Nam.

Sau pha kiến tạo sắc lẹm, Messi Thái hé lộ điểm trái ngược giữa HLV Nishino và thầy Park - Ảnh 2.

Chanathip tiết lộ rằng HLV Nishino ít khi trò chuyện với các cầu thủ.

Trở lại với Chanathip, nhạc trưởng 26 tuổi cho rằng muốn tiến sâu ở vòng loại World Cup, anh và đồng đội cần phải đề cao tinh thần và khát khao chiến đấu:

"Cầu thủ Thái Lan cần phải có khát khao chiến thắng. Ngoài vấn đề về kỹ năng chơi bóng thì khát khao chiến đấu là vô cùng quan trọng để giúp chúng tôi hướng tới chiến thắng.".

Theo lịch, tuyển Thái Lan sẽ có trận đấu tiếp theo ở vòng loại World Cup gặp UAE trên sân nhà ngày 15/10. Trước đó, Voi chiến sẽ có trận giao hữu với tuyển Congo ngày 10/10.

Pha kiến tạo của Chanathip

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại