Sau pha bỏ lỡ đáng tiếc, Công Phượng nhận thêm “trái đắng” ở Sint Truidense

Tiểu Mã |

Thêm một lần nữa Công Phượng bị loại khỏi danh sách đăng ký của CLB Sint Truidense.

CLB Sint Truidense vừa công bố danh sách đăng ký cho trận đấu thuộc vòng 13 giải VĐQG Bỉ gặp Cercle Brugge (rạng sáng 10/11). Kịch bản quen thuộc đã lặp lại khi Công Phượng một lần nữa bị gạch tên.

HLV Marc Brys đăng ký 5 tiền đạo cho trận đấu gặp Cercle Brugge gồm Boli, Sousa, Colidio, Suzuki và Acolatse thay vì trao cơ hội cho Công Phượng dù chỉ là từ ghế dự bị.

Sau pha bỏ lỡ đáng tiếc, Công Phượng nhận thêm “trái đắng” ở Sint Truidense - Ảnh 1.

Một lần nữa Công Phượng bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký của Sint Truidense.

Trước đây ở CLB Incheon (Hàn Quốc), Công Phượng từng được xếp thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công. Tuy nhiên, ở đội bóng Bỉ, tiền đạo xứ Nghệ chưa một lần được thử sức ở vị trí này.

Như vậy, thêm một lần nữa Công Phượng lại phải sắm vai một "khán giả bất đắc dĩ" ở Sint Truidense. Có lẽ, người hâm mộ ở Việt Nam đã quen với kịch bản này song với tiền đạo xứ Nghệ, đây thực sự là hồi chuông đáng báo động. 

Việc liên tục không được trao cơ hội chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới phong độ và tâm lý của cầu thủ 24 tuổi trong bối cảnh anh chuẩn bị trở về Việt Nam khoác áo ĐTQG thi đấu hai trận cực kỳ quan trọng gặp UAE và Thái Lan thuộc vòng loại World Cup.

Ít ngày trước, CLB Sint Truidense có trận giao hữu với đội bóng hạng dưới OH Leuven, Công Phượng được trao cơ hội đá chính. Tuy nhiên, anh lại không thể biến trận đấu này trở thành cơ hội để tỏa sáng. Thậm chí, Phượng còn để "mất điểm" với pha bỏ lỡ một cơ hội khá ngon ăn.

Công Phượng bỏ lỡ cơ hội trong màu áo Sint Truidense

Với tình hình hiện tại, sẽ là rất khó để Công Phượng có cơ hội được thi đấu ở giải VĐQG, khi Sint Truidense ngày càng ổn định hội hình của mình. Phải chăng, đây cũng là thời điểm phù hợp để Công Phượng mơ về một bến đỗ mới thay vì sắm phận "đời thừa" trên đất Bỉ?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại