Sau màn đả bại Thái Lan, U23 Việt Nam đối diện hiểm họa làm đau đầu HLV Park Hang-seo

Tiểu Mã |

Đây chắc chắn sẽ là bài toán cực kỳ hóc búa với HLV Park Hang-seo trước khi chính thức bước vào VCK U23 châu Á 2018.

Ở giải M-150, U23 Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng, đặc biệt là việc đánh bại chủ nhà U23 Thái Lan để giành hạng Ba. Tuy nhiên, qua chuyến du đấu này, đội tuyển cũng để lại nhiều mối lo lắng cho người hâm mộ.

Với HLV Park Hang-seo, chắc chắn ông đang phải đối diện với một bài toán cực kỳ nan giải đó là tìm ra những gương mặt dự bị đủ sức tin cậy bên cạnh đội hình chính. Bởi ở U23 Việt Nam, từ hàng công cho đến hàng thủ thì độ vênh giữa "kép chính" và "kép phụ" đang là rất lớn.

Tại giải M-150, mục tiêu của HLV Park Hang-seo chủ yếu là đá để thử nghiệm nhưng so với bộ khung chính thì những cầu thủ dự bị đã thi đấu rất nhạt nhòa, điển hình là trận đấu với Uzbekistan.

Đó là trận đấu mà thầy Park sử dụng rất nhiều "phương án B" như tiền đạo Thanh Bình, 2 cầu thủ chạy cánh là Lâm Ti Phông và Anh Tài nhưng cả 3 cầu thủ này đã hoàn toàn "mất hình" và trở nên vô hại trước Uzbekistan. Đây là nguyên nhân lớn khiến U23 Việt Nam bại trận.

Sau màn đả bại Thái Lan, U23 Việt Nam đối diện hiểm họa làm đau đầu HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đang rất thiếu những phương án dự bị đủ chất lượng.

Không phải ngẫu nhiên mà ở trận đấu đó, một số người hâm mộ lại cho rằng U23 Việt Nam đã "chấp" đối thủ vùng Trung Á 2 vị trí của Thanh Bình và Lâm Ti Phông, trong khi lỗ hổng của Anh Tài ở hành lang cánh phải cũng bị đối thủ khai thác triệt để.

Rõ ràng U23 Việt Nam vẫn đang quá phụ thuộc vào Công Phượng trên hàng công. Ngoài Phượng thì chỉ có duy nhất Quang Hải đã chơi tốt trong khi những vị trí còn lại, kể cả Văn Toàn đều chưa đạt yêu cầu.

Hoặc như vị trí trung vệ của Duy Mạnh và Văn Hậu, mặc dù bộ đôi này đã thi đấu khá tệ ở giải M-150 nhưng giả sử nếu gạt cả hai, HLV Park Hang-seo cũng không dễ để tìm được những phương án thay thế chất lượng hơn.

Ở trận gặp Uzbekistan, HLV Park Hang-seo sử dụng Đình Trọng đá trung vệ nhưng kết quả cũng chẳng khả quan hơn là bao. Trong khi đó, khả năng Bùi Tiến Dụng của SHB Đà Nẵng liệu có thi đấu tốt hay không nếu được trao cơ hội vẫn còn bỏ ngỏ.

Sau màn đả bại Thái Lan, U23 Việt Nam đối diện hiểm họa làm đau đầu HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Hàng công của U23 Việt Nam đang quá phụ thuộc vào phong độ của Công Phượng.

Hay như vị trí người gác đền, ở cúp M-150, thủ thành Bùi Tiến Dũng đã chơi rất tốt và lọt vào đội hình tiêu biểu của giải tuy nhiên ngoài ngôi sao đến từ FLC Thanh Hóa, trong tay HLV Park Hang-seo vẫn thiếu những phương án để thay thế khi cần thiết. Hai thủ môn còn lại gồm Đặng Ngọc Tuấn (SHB Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn FC) đều quá non kinh nghiệm.

Rõ ràng ở thời điểm hiện tại, đội hình của U23 Việt Nam đang rất mỏng cả ở hàng công lẫn hàng thủ. Đây là vấn đề đáng lo ngại với HLV Park Hang-seo, trong bối cảnh ở VCK U23 châu Á, chúng ta sẽ phải gặp những đối thủ có đẳng cấp vượt trội lại rất mạnh ở thể lực (Hàn Quốc, Australia và Syria) nên nguy cơ chấn thương với các cầu thủ là rất cao.

Trong trường hợp các nhân tố ở bộ khung chính thi đấu dưới sức hoặc gặp chấn thương, thật khó để HLV Park Hang-seo tìm ra những phương án thay thế đủ sức tin cậy. Đây quả là bài toán quá hóc búa với U23 Việt Nam trước mục tiêu làm nên bất ngờ ở đấu trường châu lục.

Tranh hạng ba M-150 Cup: U23 Việt Nam 2-1 U23 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại