Sau lời mời so tài của Thái Lan, tuyển Việt Nam lại đắt khách khi “lọt mắt xanh” Indonesia

Vân Đào |

Nhiều đội bóng Đông Nam Á mong muốn thi đấu với tuyển Việt Nam ở loạt trận giao hữu quốc tế diễn ra trong tháng Chín.

Indonesia và Thái Lan muốn chạm mặt tuyển Việt Nam

Mới đây, tờ Okezone (Indonesia) đưa tin về việc HLV Shin Tae-yong mong muốn tuyển Indonesia được đá giao hữu với một đội bóng nằm ở vị trí từ 50-100 trên BXH FIFA. Dự kiến trận đấu diễn ra vào tháng Chín.

Về phía tờ Okezone, họ đã chỉ ra những đội bóng thích hợp để Liên đoàn bóng đá Indonesia mời thi đấu giao hữu bao gồm Kyrgyzstan, Luxembourg, Jordan, Việt Nam và Trung Quốc. Trong đó, tờ báo xứ Vạn đảo coi tuyển Việt Nam là ứng cử viên số một:

"Tuyển Việt Nam thích hợp để Indonesia mời thi đấu giao hữu nhất. Họ là gương mặt duy nhất của Đông Nam Á hiện xếp trong top 100 trên BXH FIFA.

Ngoài ra còn phải nói tới việc HLV Shin Tae-yong chưa một lần đánh bại được tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo. Do vậy, việc thi đấu giao hữu với tuyển Việt Nam trong tháng Chín chính là cơ hội tốt để HLV Shin Tae-yong thể hiện".

Sau lời mời so tài của Thái Lan, tuyển Việt Nam lại đắt khách khi “lọt mắt xanh” Indonesia - Ảnh 1.

Tuyển Indonesia từng gây sốc khi cầm hòa Việt Nam ở AFF Cup 2020.

Bên cạnh việc mong muốn Indonesia đánh bại tuyển Việt Nam, tờ Okezone còn kỳ vọng "Garuda" cải thiện đáng kể vị trí trên BXH FIFA và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Trước Indonesia, Thái Lan cũng mong muốn được đối đầu tuyển Việt Nam vào tháng Chín tới. Thái Lan thậm chí còn tính tổ chức giải tứ hùng với khách mời là những đội bóng xếp trong top 100 trên BXH FIFA.

FIFA Days trong tháng Chín diễn ra từ ngày 19/9-27/9. Do quãng thời gian đó không quá dài nên tuyển Việt Nam khó lòng nhận lời mời của cả Thái Lan và Indonesia.

Chạy đà cho AFF Cup 2022

Nếu được chạm mặt các đối thủ chất lượng như Thái Lan hoặc Indonesia trong tháng Chín, đó sẽ là điều rất tốt đối với tuyển Việt Nam. Nhờ vậy, HLV Park Hang-seo sẽ có màn chạy đà tốt cho AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm.

Sau lời mời so tài của Thái Lan, tuyển Việt Nam lại đắt khách khi “lọt mắt xanh” Indonesia - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo rất quyết tâm chinh phục ngôi vô địch AFF Cup 2022.

AFF Cup 2022 rất quan trọng đối với thầy Park, ông đặt mục tiêu lọt vào trận chung kết sau khi bị loại từ bán kết giải đấu năm 2020. Quyết tâm của chiến lược gia người Hàn Quốc được bày tỏ khi ông chia sẻ với truyền thông xứ Kim chi:

"Mục tiêu lớn nhất của tôi vào lúc này là giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2022. Tuyển Việt Nam từng lên ngôi ở AFF Cup 2018 nhưng tới AFF Cup 2020, chúng tôi lại thua Thái Lan ở bán kết. Đó cũng là trận thua duy nhất của tôi trước các đội bóng Đông Nam Á".

Ngoài ra, thầy Park còn hé lộ về tương lai của bản thân với bóng đá Việt Nam: Hiện tôi chưa đàm phán hợp đồng mới với VFF. Công ty đại diện của tôi sẽ phụ trách chính về công việc đó.

Tất nhiên vào một ngày nào đó, tôi sẽ chia tay với bóng đá Việt Nam. Nhưng tôi tin đó chính là buổi chia tay tốt đẹp. Tôi không thể biết mọi thứ sẽ ra sao nhưng tôi rất cố gắng để giúp phát triển bóng đá Việt Nam".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại