Sau chiến tích châu lục, U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt với "bài toán khó giải" ở V.League

Linh Đan |

Trong đội hình U23 Việt Nam vừa lọt vào tứ kết giải U23 châu Á 2022, số cầu thủ có cơ hội đá chính ở V.League không nhiều. Liệu rằng điều này có thể được cải thiện trong tương lai?

NỖI NIỀM VỀ KINH NGHIỆM TRẬN MẠC

Nhìn lại trận đấu với U23 Ả Rập Xê Út, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối vì khoảnh khắc non nớt của hàng thủ U23 Việt Nam.

Trước khi phải nhận bàn thua ở phút 41, U23 Việt Nam đã không ít lần khiến khung thành đối phương chao đảo. Đáng tiếc, khoảnh khắc bất cẩn của hàng thủ đã tạo cơ hội để Moted Al-Habri đột phá rồi dứt điểm mở tỉ số trận đấu.

Ở pha bóng này, hàng thủ U23 Việt Nam bỗng nhiên chững lại khi có một cầu thủ Ả Rập Xê Út nằm sân. Có lẽ các cầu thủ Việt Nam chờ trọng tài cắt còi, tuy nhiên trận đấu vẫn tiếp tục và đội quân của HLV Gong Oh-kyun đã phải trả giá.

Sau chiến tích châu lục, U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt với bài toán khó giải ở V.League - Ảnh 1.

Moted Al-Habri quyết định đột phá từ giữa sân khi thấy các cầu thủ Việt Nam chững lại. (Ảnh: AFC)

Moted Al-Habri chỉ là một trong số 12 cầu thủ U23 Ả Rập Xê Út đã có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, con số này bên phía U23 Việt Nam ít hơn rất nhiều (5 người). Và trên thực tế, những cái tên như Việt Anh, Thanh Bình, Hoàng Anh, Hai Long hay Văn Toản cũng chưa phải kép chính ở đội tuyển Việt Nam.

Kinh nghiệm trận mạc rõ ràng là điều các cầu thủ U23 Việt Nam còn thiếu. Ở trận tứ kết, U23 Việt Nam ra sân với 4 cầu thủ thường có suất đá chính ở V.League, 3 người khác đá tại giải hạng Nhất và 2 cái tên mới chỉ 19 tuổi. Trong khi đó, lứa U23 của Công Phượng, Quang Hải khi bước ra các giải châu lục đã có tới vài mùa giải thi đấu thường xuyên ở V.League. Đó là sự khác biệt không hề nhỏ.

Sau chiến tích châu lục, U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt với bài toán khó giải ở V.League - Ảnh 2.

Bùi Hoàng Việt Anh (số 4) là số ít cầu thủ U23 Việt Nam đã khoác áo ĐTQG và có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại V.League. (Ảnh: AFC)

LỜI GIẢI NÀO CHO BÀI TOÁN HÓC BÚA?

Kết thúc giải U23 châu Á, những cầu thủ trẻ sẽ lại trở về CLB, còn người hâm mộ tiếp tục đặt câu hỏi liệu những cầu thủ trẻ có cơ hội để ra sân nhiều hơn ở V.League hay không, đặc biệt trong bối cảnh họ phải cạnh tranh với lứa đàn anh đang ở độ chín của sự nghiệp.

Trao đổi với chúng tôi về câu chuyện này, HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh đưa ra góc nhìn:

"Các cầu thủ U23 Việt Nam đã phải trải qua 2 giải đấu với cường độ cao. Vừa kết thúc SEA Games thì họ đã phải bước vào chuẩn bị ngay cho vòng chung kết U23 châu Á.

Sau giải đấu căng thẳng như SEA Games, thể trạng, thể lực của cầu thủ phần nào cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên trong điều kiện khó khăn như vậy, các cầu thủ đã cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của mình và mang về thành tích ấn tượng.

Tôi nghĩ qua 2 giải đấu vừa rồi, các cầu thủ U23 Việt Nam đã trưởng thành lên nhiều, học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Điều đó sẽ giúp họ có được sự tích lũy khi trở lại CLB để hướng tới phần còn lại của mùa giải.

Tuy vậy, những cầu thủ trẻ vẫn sẽ cần nỗ lực hơn rất nhiều để có thể có cơ hội ra sân, khi mà các vị trí ở CLB vẫn còn đó những người đàn anh".

Sau chiến tích châu lục, U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt với bài toán khó giải ở V.League - Ảnh 3.

Thanh Nhân liệu có được HLV Kiatisuk tin dùng hơn khi trở về HAGL? (Ảnh: Khánh An)

Ông nói tiếp: "Tôi nghĩ để tạo điều kiện, hay đưa ra cơ chế đặc biệt nào để cầu thủ U23 có cơ hội ra sân nhiều hơn ở V.League là điều rất khó. Điều này sẽ phụ thuộc vào năng lực của các cầu thủ thôi.

Qua những giải đấu trẻ vừa qua, có thể thấy thế hệ kế tiếp sau lứa Công Phượng, Quang Hải cũng đã có sự thể hiện tốt. Đó là tín hiệu tích cực cho các CLB. Tất nhiều trong hoàn cảnh V.League diễn ra khốc liệt, thành tích trở thành yếu tố quan trọng, thì quyết định để một cầu thủ trẻ ra sân cũng sẽ được tính toán rất kỹ".

Sau chiến tích châu lục, U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt với bài toán khó giải ở V.League - Ảnh 4.

Nhâm Mạnh Dũng được đánh giá là tiền đạo giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên tại Viettel, sẽ không dễ để cầu thủ sinh năm 2000 cạnh tranh được với Pedro Paulo hay Geovane. (Ảnh: Khánh An)

Trong khi đó, HLV Lê Đức Tuấn của U19 Hà Nội lại đưa ra góc nhìn lạc quan hơn về cơ hội cạnh tranh của các cầu thủ trẻ. Vị chiến lược gia này dẫn chứng từ cách làm của Hà Nội FC:

"Tất nhiên khi có các đàn anh đã thành danh, cống hiến cho ĐTQG ở các giải đấu khu vực và châu lục, có trình độ chuyên môn rất cao thì việc được sớm lên đội một cũng là lợi thế để các cầu thủ trẻ có thể học hỏi. Đó là điều Hà Nội FC đang có được.

Đội bóng Thủ đô được được xây dựng dựa trên một triết lý chung, xuyên suốt từ các lứa U lên đến đội một. Vì thế khi các cầu thủ trẻ được lên đội một, được các anh lớn chỉ dậy cho sẽ giúp họ được học hỏi rất nhiều. Ở đội trước có anh Văn Quyết, Thành Lương, rồi sau đến những Hùng Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung… để hỗ trợ các đàn em.

Minh chứng cho câu chuyện này chính là những trường hợp của Việt Anh, Văn Xuân, Xuân Tú, rồi gần đây nhất là Tiến Long, Văn Tùng… Đó là lứa kế cận tiếp theo của Hà Nội FC. Họ được đẩy lên sớm để cọ xát với các đàn anh, rồi trong vòng 2, 3 năm nữa sẽ sẵn sàng cùng các đàn anh gánh vác trọng trách ở V.League".

Sau chiến tích châu lục, U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt với bài toán khó giải ở V.League - Ảnh 5.

Tiến Long (số 6), Văn Tùng (số 9) được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột của Hà Nội FC sau vài mùa giải nữa. (Ảnh: Khánh An)

Vòng chung kết U23 châu Á 2022 đã khép lại với U23 Việt Nam. Việc ASIAD 2022 bị hoãn khiến lứa cầu thủ này không còn giải đấu trẻ nào trong năm nay.

Giờ đây, sân khấu của dàn sao U23 Việt Nam sẽ chỉ còn V.League và hạng Nhất. Nhưng liệu trong số những cầu thủ trẻ vừa tỏa sáng kia, có bao nhiêu người sớm tìm được chỗ đứng tại CLB của mình, đặc biệt với môi trường khắc nghiệt như V.League? Thời gian sẽ đưa ra câu trả lời!


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại