Sau cái chết của huyền thoại Diego Maradona: 7 chuyên gia y tế bị buộc tội cố ý giết người

PHI SƠN |

Văn phòng công tố ở San Isidro, Argentina đã buộc tội 7 chuyên gia y tế đã “không đúng mực, tắc trách và thiếu thận trọng” dẫn đến cái chết của huyền thoại bóng đá Diego Maradona vào cuối tháng 11 năm ngoái.

Người hâm mộ Argentina tưởng nhớ Cậu bé vàng.

Người hâm mộ Argentina tưởng nhớ Cậu bé vàng.

Văn phòng công tố cũng đã yêu cầu thẩm phán rằng những cá nhân bị đề nghị truy tố không được phép rời khỏi đất nước. Các bị can sẽ bắt đầu bị triệu tập lấy lời khai từ ngày 31-5. Nếu bị kết tội, những người này có thể phải đối mặt với án tù từ 8 đến 25 năm.

Maradona qua đời ở tuổi 60 vào ngày 25-11-2020, chỉ 2 tuần sau khi phẫu thuật não. Khám nghiệm tử thi huyền thoại này xác định rằng ông chết trong giấc ngủ vì phù phổi cấp, tích nước trong phổi, suy tim sung huyết.

Báo cáo không phát hiện thấy rượu hoặc các chất cấm, nhưng có các loại thuốc hướng thần dùng để điều trị chứng lo âu và trầm cảm.

Tuy nhiên, những bản thu âm cuộc trò chuyện riêng giữa các bác sĩ và những nhân viên y tế điều trị cho Maradona đã bị rò rỉ trên các phương tiện truyền thông, đã cho thấy ông không được chăm sóc chu đáo trước khi qua đời.

Từ đó, gia đình của Cậu bé vàng đã khởi động tiến trình đòi công lý với cáo buộc Leopoldo Luque - bác sĩ giải phẫu thần kinh, người đã thực hiện ca phẫu thuật não thành công cho Maradona - và bác sĩ tâm thần Agustina Cosachov nằm trong số 7 trong đội ngũ y tế cần phải chịu trách nhiệm. Hai y tá, một điều phối viên y tá, một bác sĩ và một nhà tâm lý học khác cũng nằm trong số người bị buộc tội.

Văn phòng công tố sau đó đã chỉ định một hội đồng y tế để xác định xem có bằng chứng cố ý giết người từ đội ngũ y tế của Maradona hay không. Cho đến trước khi có xác định từ hội đồng y tế, thì những nghi can hàng đầu Luque và Cosachov đều phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại