Sau "ác mộng" kinh hoàng của Malaysia, ĐSQ Việt Nam đề nghị Indonesia giúp đảm bảo an ninh

A Kha |

Vấn đề an ninh tại các trận đấu trên sân nhà của Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 đang rất được quan tâm sau những hành động xấu xí của CĐV nước này.

Theo đó, vào ngày 9/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã gửi công hàm đề nghị Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia triển khai các biện pháp phù hợp và toàn diện nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho cầu thủ và CĐV Việt Nam.

Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia cũng được đề nghị chỉ đạo Liên đoàn bóng đá nước này (PSSI) thực hiện đúng nghĩa vụ nước chủ nhà theo quy định của FIFA nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả những người yêu bóng đá, trong đó có các cầu thủ, HLV và CĐV đội khách tới sân Kapten I Wayan Dipta tại Bali.

Sau ác mộng kinh hoàng của Malaysia, ĐSQ Việt Nam đề nghị Indonesia giúp đảm bảo an ninh - Ảnh 1.

Dự kiến sẽ có khá đông CĐV Việt Nam tới Indonesia cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trên thực tế, dù ngày 15/10 mới diễn ra trận đấu giữa hai đội nhưng cầu thủ, HLV và CĐV Việt Nam sẽ có mặt tại đây từ một vài ngày trước đó. Bởi vậy, chắc chắn công tác đảm bảo an ninh sẽ cần được tính toán ở cả trước, trong và sau khi trận đấu diễn ra.

Ban đầu, trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam dự tính được tổ chức tại sân Bung Karno ở thủ đô Jakarta. Tuy nhiên do tình hình bất ổn bởi các cuộc biểu tình tại đây nên BTC đã quyết định chuyển địa điểm thi đấu sang đảo Bali.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, sự điều chuyển trên là kịp thời sau sự cố bất ngờ trong trận đấu vòng loại World Cup 2022 hôm 5/9 vừa qua giữa Indonesia và Malaysia tại sân Bung Karno, khi nguy cơ lặp lại vụ việc tương tự là hoàn toàn có thể xảy ra.

Còn nhớ ở trận đấu nói trên, CĐV Malaysia đã bị khán giả nước chủ nhà tấn công, ném vật thể lạ, bị kẹt lại ở sân vận động rất lâu sau khi trận đấu kết thúc. Đặc biệt, ĐT Malaysia cũng phải sử dụng xe bọc thép để di chuyển về khách sạn để đảm bảo an toàn. FIFA cách đây ít ngày đã quyết định phạt Indonesia 45.000 USD vì để xảy ra vụ việc này.

Sau ác mộng kinh hoàng của Malaysia, ĐSQ Việt Nam đề nghị Indonesia giúp đảm bảo an ninh - Ảnh 2.

Cầu thủ Malaysia phải rời sân bằng xe bọc thép vì mối lo bị CĐV Indonesia tấn công.

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia trong ngày 9/10 cũng có buổi làm việc với PSSI và đề nghị cơ quan này tăng cường các biện pháp an ninh, chuẩn bị các kịch bản xử lý khi xảy ra đụng độ, phương án sơ cứu, di chuyển… một cách kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an ninh.

Bà Ratu Tisha Destria, Tổng Thư ký PSSI cam kết sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo an ninh cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đồng thời cho biết cơ quan này đã có kế hoạch đảm bảo an ninh cho trận đấu sắp tới theo đúng tiêu chuẩn World Cup.

Đồng thời, lãnh đạo PSSI cũng mong muốn các CĐV Việt Nam tuân thủ quy định như không mang vật dễ gây cháy nổ vào sân để không làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của trận đấu trên sân Kapten I Wayan Dipta.

Cảnh tượng kinh hoàng ở trong và ngoài sân Bung Karno vì sự hung hãn của hooligan Indonesia ở trận gặp Malaysia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại