"Sát thủ" phía Campuchia khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung phải dè chừng

Hà Phương |

Mới chỉ nổi lên trong khoảng 3 năm nay nhưng Chan Vathanaka liên tục được giới truyền thông khu vực nhắc đến trong thời gian qua và được mệnh danh là “Messi Campuchia”.

Thất bại 1-3 trước đội tuyển Indonesia trong trận giao hữu "làm nóng" chuẩn bị cho cuộc tái đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình nhưng đội tuyển Campuchia vẫn cho thấy những dấu hiệu khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung phải dè chừng.

Tiền đạo chủ lực Chan Vathanaka tiếp tục nổ súng trong trận này với pha dứt điểm gọn ghẽ sau một pha phối hợp trung lộ bài bản ở phút thứ 49.

Còn nhớ tại AFF Cup năm ngoái, Chan Vathanaka là một trong những cầu thủ gây được ấn tượng mạnh nhất ở vòng bảng với cú đúp vào lưới đội tuyển Malaysia trong trận ra quân và đường kiến tạo giúp đội tuyển Campuchia vượt lên dẫn trước đội chủ nhà Myanmar trong trận đấu thứ hai.

Sinh năm 1994, tiền đạo đang khoác áo Boeung Ket Angkor này sở hữu những phẩm chất chuyên môn khá toàn diện là tốc độ cao, lối chơi mạnh mẽ, càn lướt nhưng không kém phần kỹ thuật. Đặc biệt, Chan Vathanaka được ví như một "ông vua vòng cấm" bởi khả năng chớp thời cơ rất tốt và sút đều cả hai chân.

Ở mùa giải 2015, Chan Vathanaka đã ghi tổng cộng 55 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 35 pha lập công ở giải VĐQG Campuchia. Trong đó đáng nhớ nhất có lẽ là 8 bàn thắng mà chân sút này ghi được trong chiến thắng 12-2 của Boueng Ket Angkor trước Kirivong Sok Sen Chey vào tháng 7/2015.

Sát thủ phía Campuchia khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung phải dè chừng - Ảnh 1.

Nhiều khả năng Chan Vathanaka sẽ lại đối đầu Công Phượng ở Mỹ Đình ngày 10/10 tới.

Còn ở mùa giải năm ngoái, chân sút có chiều cao 1m73 này tiếp tục thể hiện phong độ rất ấn tượng khi ghi 22 bàn thắng và lần thứ 2 liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới giải VĐQG Campuchia. Thành tích ấn tượng đó giúp Chan Vathanaka lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên người Nhật Bản và đầu năm nay anh chuyển sang đầu quân cho CLB Fujieda MYFC ở J-League 3.

Kể cả khi bước ra sân chơi quốc tế, Chan Vathanaka vẫn giữ được thói quen ghi bàn thường xuyên của mình. Khán giả Việt Nam chắc hẳn chưa quên cú hat-trick của chân sút này làm nên chiến thắng 3-2 của Boueng Ket Angkor trước nhà vô địch V-League khi đó là B.Bình Dương ở bán kết Mekong Championship 2015. 

Và mới đây nhất là bàn thắng vào lưới thủ môn Đặng Văn Lâm trong trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2019 cách đây 1 tháng.

Tính đến thời điểm này, cho dù mới chỉ 23 tuổi nhưng Chan Vathanaka đã có tới 34 lần khoác áo đội tuyển Campuchia, đóng góp 13 bàn thắng và là chân sút hiệu quả nhất mà HLV Fernando Vitorino đang sở hữu.

Trong cuộc tái đấu vào tối 10/10 tới, các học trò của HLV Mai Đức Chung sẽ phải hết sức cảnh giác với Chan Vathanaka nếu như không muốn trả giá đắt.

13 Bàn thắng ghi được vào lưới đội tuyển Indonesia trong trận giao hữu tối qua là pha lập công thứ 13 của tiền đạo Chan Vathanaka cho đội tuyển Campuchia.

Indonesia 3-1 Campuchia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại