*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau khi có tài khoản định danh mức 2 và cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng, người dân có thể gửi yêu cầu trực tuyến để đổi thẻ căn cước cho khớp với địa danh hành chính mới.
Sáng 11-6, Chính phủ chính thức trình Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh để hình thành 34 đơn vị hành chính sau sắp xếp.
Sau khi thực hiện sắp xếp, cả nước còn 3.321 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 2.621 xã, 687 phường và 13 đặc khu), giảm 6.714 đơn vị.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ra chỉ thị nghiêm cấm mọi hành vi tác động, can thiệp trái phép vào quá trình sắp xếp nhân sự ở xã, phường mới.
Sau sắp xếp, dự kiến cả nước có 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 3.321 đơn vị hành chính cấp xã.
Bộ trưởng Nội vụ cho biết, dự kiến sau sáp nhập, cấp tỉnh và cấp xã được bố trí 291.044 biên chế cán bộ, công chức, trong đó cấp tỉnh là 91.784 và cấp xã là 199.260.
Tại buổi Họp báo cung cấp thông tin về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, Bộ Nội vụ đã thông tin về tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; bố trí nhân sự sau sắp xếp....
Đây là thông tin người dân cần nắm.
Ngày 25/4, HĐND tỉnh Bắc Giang họp kỳ 27, trong đó có nội dung về sáp nhập tỉnh Bắc Ninh và đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Về thực hiện sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC cấp xã, trước ngày 30/5/2025, Bộ Nội vụ thẩm định, lập hồ sơ đề án của Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hà Nội dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ 526 giảm còn 126 (gồm 73 xã và 53 phường) tương đương giảm 76% so với hiện nay.
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức tiếp tục sử dụng con dấu HĐND, UBND của một trong những đơn vị hành chính cấp xã, con dấu của tổ chức, doanh nghiệp... trước khi sắp xếp; chỉ khắc, đổi con dấu mới sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Tâm điểm