Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 có thể sẽ chứng kiến một đội hình Malaysia mạnh mẽ với số lượng cầu thủ nhập tịch lên đến 16 người!
Malaysia đang không ngần ngại tăng cường sức mạnh đội hình bằng chính sách nhập tịch cầu thủ. Đội bóng này đã có 9 cầu thủ nhập tịch tham gia AFF Cup 2024 và đang lên kế hoạch thêm khoảng 6-7 cầu thủ ngoại khác. Ông Tunku Ismail Idris, chủ tịch CLB Johor Darul Ta'zim và cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia, bày tỏ hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ để đẩy nhanh quá trình nhập tịch. Ông cũng nhấn mạnh rằng đa số cầu thủ mục tiêu đến từ Nam Âu, không có người Anh.
Malaysia có thể dùng tổng số lên tới 16 cầu thủ nhập tịch khi đối đầu Việt Nam vào tháng Sáu tới!
Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã khẳng định một chính sách cân nhắc hơn, không hạn chế số lượng cầu thủ nhập tịch nhưng sẽ lựa chọn một cách có chọn lọc. ĐT Việt Nam hiện có tiền đạo Nguyễn Xuân Son, gốc Brazil, là minh chứng cho việc tăng cường sức mạnh từ các cầu thủ nhập tịch một cách chắt lọc.
Xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch không còn xa lạ trên thế giới và ngày càng phổ biến ở Đông Nam Á. Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia trong tương lai hứa hẹn sẽ là một trận cầu kịch tính và đáng chờ đợi, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ hai phía.
Trước mắt khi đôi bên gặp nhau vào ngày 10/6 tại vòng loại Asian Cup 2027, ĐT Việt Nam khả năng sẽ không sử dụng cầu thủ nhập tịch gốc ngoại nào, thay vào đó có thể chỉ dùng 2 ngôi sao Việt kiều trùng vị trí thủ môn là Văn Lâm và Filip Nguyễn. Bởi thế, HLV Kim Sang-sik sẽ phải cố gắng trổ hết tài năng để xoay sở với dàn nội binh Việt Nam trước dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia.
Ngược về AFF Cup 2024, dù dùng tới 9 cầu thủ nhập tịch nhưng thực ra Malaysia chơi không thật sự ấn tượng. Ở bảng A, họ hòa Campuchia 2-2, thắng Đông Timor 3-2, thua Thái Lan 0-1, hòa Singapore 0-0. Sau 4 lượt trận, Malaysia chỉ có 5 điểm, đứng thứ ba bảng đấu và bị loại. Nếu chất lượng các cầu thủ nhập tịch tới đây của Malaysia không vượt trội thì họ khả năng cũng không mạnh lên nhiều. Tất nhiên như đã phân tích ở trên, ĐTVN sẽ phải đấu Malaysia với lực lượng chủ yếu là nội binh nên vẫn rất khó khăn.