Sao U22 Việt Nam toả sáng dù vừa đá cả tiền đạo lẫn trung vệ trong cùng 1 trận đấu

Hải Bình |

HLV Thạch Bảo Khanh đã tiết lộ lý do sử dụng cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng ở nhiều vị trí khác nhau trong cùng một trận đấu.

Giành chiến thắng ấn tượng 2-0 trước U21 Phố Hiến ở lượt trận thứ 2 bảng B bằng 2 pha lập công của Hữu Thắng và Nhâm Mạnh Dũng, U21 Viettel đã chính thức giành tấm vé đấu tiên tại bảng đấu này để vào chơi vòng bán kết. Đội bóng trẻ áo lính phần nào đã thể hiện được sức mạnh của mình với dàn sao của U22 Việt Nam trong đội hình.

Những cái tên như Nhâm Mạnh Dũng, Hữu Thắng, Xuân Kiên hay Trương Tiến Anh phần nào đã thể hiện được đẳng cấp của mình trong màu áo U21 Viettel. Đặc biệt, cầu thủ đa năng Nhâm Mạnh Dũng gây ấn tượng mạnh với khán giả khi có thể chơi được nhiều vị trí trong một trận đấu.

Theo đó, ở 2 trận đấu vừa qua trước U21 Long An và Phố Hiến, cậu học trò cưng của HLV Park Hang-seo được sử dụng khá linh hoạt ở vị trí là trung vệ và tiền đạo. Cầu thủ số 20 của Viettel được sử dụng trong khoảng 30 phút đầu trận ở vị trí trung vệ, sau đó được đôn lên chơi tiền đạo và cuối trận lại được đưa về vị trí ban đầu. Đáng chú ý, mỗi khi lên chơi tiền đạo là Nhâm Mạnh Dũng lại ghi bàn.

Lộ lí do sao U22 Việt Nam được sử dụng nhiều vị trí trên sân trong một trận đấu - Ảnh 1.

Niềm vui chiến thắng của U21 Viettel trước Phố Hiến với tỉ số 2-0.

Chia sẻ về việc sử dụng Nhâm Mạnh Dũng như thế này, HLV Thạch Bảo Khanh cho hay: "Thực sự, đây là sự bất ngờ của tôi dành cho các đối thủ tại giải đấu lần này. Hơn nữa, tôi cũng muốn sử dụng và phát huy hết khả năng có được của học trò.

Cả hai vị trí là tiền đạo và trung vệ thì Nhâm Mạnh Dũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mỗi khi được giao. Và tuỳ tình hình diễn biến trên sân, tôi sẽ sử dụng cậu ta cho phù hợp với vị trí trung vệ hoặc tiền đạo để phát huy hết khả năng của Mạnh Dũng".

Cùng chung quan điểm với HLV Thạch Bảo Khanh, HLV Hứa Hiền Vinh của Phố Hiến cho biết: "Tôi đã biết trước việc Viettel sử dụng Nhâm Mạnh Dũng ở cả hai vị trí này. Từ vòng loại Mạnh Dũng thường được sử dụng lúc đầu trận ở vị trí trung vệ, sau đó sẽ được đôn lên chơi tiền đạo. 

Tôi đã lưu ý học trò về chỗ này, nhưng vẫn không thể khắc chế được, để cho Mạnh Dũng ghi bàn. Tôi xin chúc mừng U21 Viettel với chiến thắng ngày hôm nay. U21 Phố Hiến không may mắn khi có cơ hội nhưng không tận dụng thành công".

Ngày mai 14/12, VCK U21 Quốc gia 2020 sẽ diễn ra 2 trận đấu cùng giờ vào lúc 15h00 tại bảng A giữa U21 Khánh Hoà gặp Nam Định sân 19/8. Trong khi đó, cặp đấu giữa U21 CAND gặp Đồng Tháp diễn ra trên sân Nguyễn Khuyến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại