Sao Thái Lan lập kỷ lục đầy ấn tượng ở giải vô địch U23 châu Á

Đoàn Dự |

Ghi bàn thắng giúp Thái Lan nâng tỷ số lên 3-0 trước Brunei chiều qua, Suphanat Mueanta đã phá một kỷ lục quan trọng của giải vô địch U23 châu Á.

Cụ thể, Suphanat Mueanta đã trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn ở cả vòng loại lẫn VCK giải vô địch U23 châu Á. Tài năng Thái Lan ghi bàn khi mới 16 năm, 7 tháng và 22 ngày tuổi. Kỷ lục cũ thuộc về cầu thủ Qatar, Hashim Ali Abdullatif. Hashim Ali Abdullatif ghi bàn đầu tiên ở giải U23 châu Á khi 17 năm, 5 tháng và 2 ngày tuổi.

Chưa đến 17 tuổi nhưng Suphanat Mueanta đã có thể hình khá ấn tượng với một tiền đạo, cao 1.75m. Cầu thủ này hiện thuộc biên chế CLB Thai League Buriram, đồng đội với Xuân Trường.

Trong quá khứ, Suphanat Mueanta đã chơi cho U16 Thái Lan, ghi 19 bàn sau 16 trận. Tài năng này ghi 4 bàn sau 6 trận cho U19 Thái Lan và ở cấp đội U23 là 1 bàn sau 1 trận.

Vào ngày 26/5/2018, Suphanat Mueanta cũng đã lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Thai League, khi mới 15 năm, 9 tháng và 22 ngày tuổi. Trong chiến thắng 5-0 của Buriram trước Air Force Central, Suphanat Mueanta đã lập một cú đúp.

Những năm trở lại đây, bóng đá Thái Lan có khá ít tài năng mới nổi trội ở vị trí tiền đạo. Nhưng xem ra với Suphanat Mueanta, người Thái có điểm tựa để kỳ vọng trong nhiều năm tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại