Sao nhập tịch Malaysia lo không kịp lấy lại thể lực đấu tuyển Việt Nam

Tiểu Cường |

Tiền đạo Mohamadou Sumareh lo ngại về thể lực của đội tuyển Malaysia khi tập trung trở lại cho cuộc quyết đấu tuyển Việt Nam.

"Vấn đề nằm ở thể lực, không phải lối chơi. Tất cả chúng tôi đều biết HLV Tan Cheng Hoe muốn gì, phong cách chơi bóng là gì và điểm mạnh của tất cả cầu thủ", trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) dẫn lời Mohamadou Sumareh.

Theo cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia, thể lực là vấn đề đáng lo ngại nhất đối với các đội bóng sau nhiều tháng nghỉ thi đấu vì đại dịch COVID-19.

Sumareh cho biết: "Sẽ không có gì thay đổi khi chúng tôi trở lại. chúng tôi hiểu rõ mỗi cầu thủ sẽ chơi ra sao. Nhưng nếu có gì đó không ổn so với năm ngoái thì chính là thể lực".

Sao nhập tịch Malaysia lo không kịp lấy lại thể lực đấu tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Sumareh (áo vàng) là một trong những cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia.

Trận đấu tiếp theo của đội tuyển Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là cuộc đối đầu tuyển Việt Nam trên sân Bukit Jalil ở Kuala Lumpur. Sumareh và đồng đội đặt quyết tâm rất cao bởi nếu giành ba điểm trước thầy trò HLV Park Hang Seo, Malaysia sẽ chiếm ngôi đầu bảng.

Trước khi bóng đá thế giới "đóng băng" vì COVID-19, Malaysia đang đứng thứ hai tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội đương kim á quân AFF Cup kém tuyển Việt Nam chỉ hai điểm. Ở lượt đi trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe thua tuyển Việt Nam với tỉ số 0-1.

Để chuẩn bị cho cuộc tái đấu với Quang Hải và đồng đội, Malaysia có thêm một cầu thủ nhập tịch là Liridon Krasnniqi. Ngoài ra, Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) đang gấp rút làm thủ tục nhập quốc tịch cho ba cầu thủ nước ngoài khác là Lee Tuck, De Paula và người từng thi đấu ở UEFA Champions League Johan Cools.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại