Sao M.U tức giận về tin đồn 'bẻ ghế' HLV Solskjaer

HUYỀN MAI |

Tiền vệ ngôi sao M.U Bruno Fernandes phản ứng gay gắt trước những tin đồn về mối quan hệ giữa anh với HLV trưởng Solskjaer sau thất bại 1-6 trước Tottenham tại Premier League hồi đầu tháng 10.

Nhiều tờ báo đưa tin, Bruno Fernandes rất tức giận sau khi bị HLV Solskjaer thay ra ngay đầu hiệp 2, trong bối cảnh Quỷ đỏ chỉ còn chơi với 10 người trên sân và đang bị Tottenham dẫn trước với tỉ số 4-1.

Động thái thay người của HLV người Na Uy khiến nhiều người bất ngờ bởi Fernandes đang là điểm sáng duy nhất trên hàng công của MU. Chính anh là người ghi bàn thắng mở tỉ số cho Quỷ đỏ trong trận đấu này.

Mọi chuyện còn đi xa hơn khi Fernandes được cho là cãi nhau với các đồng đội ngay trong đường hầm sân Old Trafford ở thời gian nghỉ giữa trận đấu. Thậm chí, cây viết Duncan Castle của tờ The Times còn tiết lộ rắng, Fernandes dẫn đầu một nhóm cầu thủ M.U muốn sa thải HLV Solskjaer ngay sau trận đấu đó.

Tuy nhiên, Fernandes bác bỏ hoàn toàn tất cả những tin đồn trên trong cuộc phỏng vấn với Sport TV, ngay sau chiến thắng 3-0 của Bồ Đào Nha trước Thụy Điển tại Nations League hôm qua.

“Có rất nhiều lời đồn đại không hay kể từ khi tôi gia nhập M.U. Đầu tiên, họ nói tôi nổi loạn trong phòng thay đồ, mâu thuẫn với đồng đội. Một cuộc nói chuyện bình thường với Lindelof bị biến thành cãi vã, và giờ là chuyện tôi thất vọng với HLV Solskjaer. Tất cả đều là những thông tin sai sự thật. Chúng tôi vẫn đoàn kết và cùng nhau nỗ lực để giúp M.U vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại", Fernandes bày tỏ.

Nói về quyết định thay người của HLV Solskjaer, Fernandes cho biết: "Solskjaer đã động viên chúng tôi rằng trận đấu sắp ngã ngũ. Chúng tôi vẫn còn nhiều thử thách khác phía trước. Tôi hiểu và tôn trọng quyết định của ông ấy. Vậy nên tôi mong mọi người không dùng tên tôi để tạo thêm rắc rối tại M.U. Bầu không khí trong phòng thay đồ vẫn đang rất tốt và cả đội đã sẵn sàng để trở lại trong nhưng trận đấu tiếp theo".

Đoàn quân của HLV Ole Solskjaer đang phải hứng chịu rất nhiều áp lực và chỉ trích trong suốt thời gian qua khi đội bóng chỉ dành được duy nhất 1 chiến thắng trong 3 trận đấu đầu tiên của mùa giải mới. Vị trí thứ 16 trên BXH cùng việc để lọt lưới 11 bàn khiến chiếc ghế của Solskjaer lung lay hơn bao giờ hết.

Trong ngày cuối cùng của phiên chợ hè, HLV người Na Uy đã đón thêm tân binh chất lượng như hậu vệ cánh Alex Telles cùng tiền đạo Edinson Cavani. Vào cuối tuần này, M.U sẽ có cuộc trạm chán với Newcastle trong khuôn khổ vòng 5 Premier League ngày 18/10.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại