Sao mai Đặng Văn Tới của Hà Nội FC “thần tượng” Đình Trọng, thận trọng trước Quảng Nam

PV |

Sao mai Đặng Văn Tới của Hà Nội FC chia sẻ bản thân “thần tượng” đàn anh Đình Trọng và đặt mục tiêu có suất đá chính cùng màn trình diễn 100% phong độ dù đối thủ của đội bóng thủ đô ở vòng 12 V-League 2020 chỉ là đội cuối bảng Quảng Nam.

Sinh năm 1999, Đặng Văn Tới được đánh giá là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn của Hà Nội FC ở hàng phòng ngự. Trung vệ gốc Tiền Hải, Thái Bình sở hữu thể hình khá lý tưởng với chiều cao 1m79 và cân nặng là 73kg, cùng lối chơi “máu lửa” đầy nhiệt huyết trên sân.

Do hàng phòng ngự của đội bóng thủ đô bị “tàn phá” nặng nề bởi bão chấn thương ở mùa giải năm nay khi những trung vệ trụ cột như Đình Trọng, Duy Mạnh đều dính chấn thương dài hạn, Đặng Văn Tới đã có cơ hội được “hít thở” bầu không khí bóng đá đỉnh cao ở sân chơi cao nhất bóng đá trong nước là V-League cùng các đàn anh.

Trong chuyến làm khách trên sân Bình Dương ở vòng 6, Đặng Văn Tới đã có trận đấu đầu tiên ở V-League trong màu áo Hà Nội FC khi vào sân thế chỗ Thành Chung. Đó là vòng đấu mà đội bóng thủ đô đã giành trọn 3 điểm nhờ cú đúp của Rimario ở các phút 20 và 90.

Việc Đoàn Văn Hậu về nước và bất ngờ dính chấn thương dây chằng đầu gối cũng như Văn Dũng trật cổ chân trong trận giao hữu giải đoạn nghỉ vì Covid-19 với Viettel trên sân Hàng Đẫy, Đặng Văn Tới được trao nhiều cơ hội hơn. Trung vệ sinh năm 1999 chơi chững chạc và sớm có danh hiệu đầu tiên cùng đội bóng thủ đô là chiếc Cúp Quốc gia 2020 sau màn ngược dòng giành thắng lợi kịch tính 2-1 trước Viettel.

“Chấn thương của cầu thủ này lại tạo cơ hội cho các cầu thủ khác. Tôi nghĩ đó là may mắn của tôi khi có cơ hội được thể hiện bản thân mình, đóng góp vào thành công chung của Hà Nội FC”, Văn Tới chia sẻ cùng VOV.VN.

Cuối tuần này, V-League 2020 sẽ trở lại sau giai đoạn gián đoạn thứ 2 vì đại dịch Covid-19 với việc các trận đấu đồng loạt diễn ra vào lúc 17h ngày 26/9. Hà Nội FC sẽ hành quân tới làm khách trước Quảng Nam ở vòng 12 cùng mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm để bám đuổi top đầu. Hiện Đặng Văn Tới cùng các đồng đội ở đội bóng thủ đô có 18 điểm, xếp thứ 4 trên BXH, kém đội đầu bảng Sài Gòn FC 5 điểm.

Sao mai Đặng Văn Tới của Hà Nội FC đặt mục tiêu có suất đá chính ở vòng đấu này để có lần đầu tiên ra sân trong đội hình xuất phát cùng đội bóng thủ đô ở V-League 2020 ở độ tuổi 21.

“Tôi nghĩ Quảng Nam dù đang xếp ở cuối bảng nhưng đây chắc chắn không phải là đối thủ dễ chơi. Bởi đây là thời điểm Quảng Nam nỗ lực hơn để kiếm điểm trụ hạng, hay xa hơn là lọt vào top 8 trước khi V-League 2020 bắt đầu giai đoạn hai theo thể thức mới. 

Bên cạnh đó, tôi nghĩ không chỉ Quảng Nam mà bất kỳ CLB nào khi gặp Hà Nội FC cũng đều thi đấu với hơn 100% phong độ và thể lực cũng như quyết tâm để giành chiến thắng”, Văn Tới nhận định về chuyến làm khách của Hà Nội FC trước Quảng Nam cuối tuần này.

Chia sẻ cùng VOV.VN, Đặng Văn Tới cho biết mình thần tượng đàn anh Đình Trọng ở Hà Nội FC. Trong khi đó, danh thủ để lại nhiều ấn tượng nhất với trung vệ sinh năm 1999 trên bản đồ bóng đá Việt Nam là Lê Phước Tứ. 

Một điều thú vị nữa là Văn Tới, tự nhận mình có lối chơi hiền lành, mới chỉ 1 lần phải nhận thẻ đỏ khi thi đấu giao hữu nhưng lại rất hâm mộ trung vệ Sergio Ramos của Real Madrid – cầu thủ nổi tiếng với lối đá tiểu xảo và từng không ít lần phải “đi tắm sớm” vì thẻ phạt./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại