Sao 17 tuổi của Barca đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha

Xuân Hà |

Tiền vệ Gavi trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ra sân cho ĐT Tây Ban Nha khi đá chính ở trận thắng Italia tại bán kết UEFA Nations League.

Gavi (phải) tỏa sáng ở trận ra mắt La Roja

Gavi (phải) tỏa sáng ở trận ra mắt La Roja

Ở trận bán kết 1 UEFA Nations League 2020-21, Tây Ban Nha đánh bại Italia với tỉ số 2-1 ngay trên sân San Siro. Ferran Torres là người ghi cả 2 bàn thắng cho La Roja. Trong khi đó, chủ nhà có bàn thắng danh dự nhờ pha lập công của Pellegrini.

Ở trận đấu rạng sáng nay, HLV Luis Enrique gây ngạc nhiên vì tung Gavi ra sân từ đầu. Xuất trận, tiền vệ của Barcelona đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho ĐT Tây Ban Nha (17 tuổi và 62 ngày). Trước đó, kỉ lục này thuộc về Angel Zubieta. Cố tiền đạo của Bilbao chơi trận đầu tiên cho La Roja vào năm 1936 khi mới 17 tuổi và 284 ngày.

Trong ngày đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha, Gavi đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Tiền vệ trẻ của Barcelona đã làm lu mờ những ngôi sao lớn ở tuyến giữa bên phía ĐT Italia như Marco Verratti và Jorginho… bằng những thông số chuyên môn đáng ngạc nhiên.

Cụ thể, trong 85 phút có mặt trên sân, Gavi có số lần chạm bóng (68 lần) hơn gấp đôi Marco Verratti (31) và Jorginho (34) cộng lại. Ngoài ra, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia còn đạt tỉ lệ chuyền chính xác 89%, qua người thành công 2 lần và có 4 pha tắc bóng (nhiều nhất trận)…

Những gì Gavi thể hiện trước Italia thực sự ấn tượng nếu biết tiền vệ trẻ này mới chỉ đá 275 phút cho đội 1 Barcelona trước khi được triệu tập ở đợt hội quân này. Nếu duy trì phong độ và sự phát triển hiện tại, Gavi sẽ có tương lai tươi sáng ở cả Barcelona lẫn ĐTQG.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại