Sang Việt Nam dự giải, thủ môn Myanmar nhận thẻ đỏ vì "tiểu xảo" giống đồng nghiệp Thái Lan

Nara |

Tình huống cực kỳ hiếm gặp đã diễn ra trong trận đấu tại Cúp Truyền hình Bình Dương 2019.

Trận bán kết đầu tiên của Cúp Truyền hình Bình Dương 2019 là giữa chủ nhà B. Bình Dương và U20 Myanmar. Thời gian thi đấu chính thức diễn ra sôi nổi với màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở. 2 đội hòa nhau 4-4 và bước vào loạt đá 11m.

Tại đây, kịch tính được đẩy lên cao với pha cản phá của thủ môn bên phía U20 Myanmar Pyae Phyo Thu. Những tưởng với tình huống đẩy 11m thành công, thủ thành này sẽ đem về chiến thắng cho đội nhà. Nhưng trọng tài lập tức thổi phạt vì cho rằng "người gác đền" này đã di chuyển trước khi cầu thủ Bình Dương thực hiện cú đá.

Tình huống tương tự từng xảy ra tại SEA Games 30, khi Việt Nam đối đầu Thái Lan. Cách xử lý sau đó của trọng tài cũng là phạt thẻ vàng thủ môn và cho phép thực hiện lại quả 11m.

Với một thẻ vàng khác đã nhận trước đó, Pyae Phyo Thu buộc phải rời sân, không thể tiếp tục loạt đá. Trường hợp hi hữu diễn ra khi Myanmar buộc phải cử cầu thủ vốn không phải là thủ môn để đứng trong khung gỗ thi đấu nốt loạt "đấu súng".

Trước pha bóng trên, thủ môn Văn Tiến bên phía Bình Dương cũng bị phạt thẻ vàng cũng vì hành vi di chuyển trái luật trước khi cú đá được thực hiện.

Kết quả cuối cùng, B. Bình Dương thắng 5-4 trên chấm 11m và giành quyền lọt vào chung kết. Đội chủ nhà sẽ gặp đội thắng trong trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Campuchia.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại