Sang Hàn Quốc, Công Phượng kêu gọi các CLB Việt Nam "giải phóng" cho cầu thủ

Đoàn Dự |

Đa phần các CLB tại Việt Nam vẫn giữ phong cách tập trung cầu thủ, thi thoảng mới cho về nhà riêng. Theo Công Phượng, cách làm này nên được thay đổi để giải phóng tinh thần.

Trong lễ xuất quân dự K-League 2019 của Incheon United, Công Phượng đã có phần trả lời phỏng vấn tờ Goal.com. Trong phần trả lời này, Công Phượng được hỏi về sự khác biệt giữa bóng đá Hàn Quốc với Việt Nam.

Công Phượng đặc biệt đề cập tới việc tại Việt Nam, các cầu thủ đa phần sống tập trung trong CLB (bao gồm cả HAGL) còn ở Hàn Quốc, sau khi tập luyện, thi đấu xong các cầu thủ sẽ được về nhà sinh sống. Công Phượng cho rằng cách làm này sẽ giúp các cầu thủ được thả lỏng về tinh thần, khi có không gian riêng và Việt Nam cần học tập, thay đổi theo:

Sang Hàn Quốc, Công Phượng kêu gọi Việt Nam, HAGL "giải phóng" cho cầu thủ

"Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phượng cũng đã sang Hàn Quốc được nửa tháng rồi. Thời gian vừa qua mọi người cũng đã hết lòng mong chờ và ủng hộ Phượng. Phượng sẽ cố gắng hết sức để thể hiện bản thân ở Hàn Quốc, và sẽ cố gắng để làm được điều gì đó. Nếu Phượng có cơ hội ra sân thì Phượng sẽ cố gắng làm thật tốt có thể. Nếu có thể ghi bàn hay kiến tạo thì rất là tuyệt vời. Mong mọi người sẽ luôn theo dõi, ủng hộ Công Phượng.

(Trả lời câu hỏi thứ 2 - PV) Tôi nghĩ giữa Hàn Quốc với Việt Nam có những điểm khác nhau, như ở Hàn Quốc chơi bóng mạnh mẽ hơn, cường độ cao hơn. Về nơi ăn ở thì tốt hơn Việt Nam. Các cầu thủ Hàn Quốc khi tập xong có nhà, có xe để đi về, họ thoải mái ở ngoài cuộc sống. Còn ở Việt Nam, tập xong thì mọi người về ở tập trung trong đội. Điều đó có thể cũng tốt, nhưng không tốt về tinh thần cầu thủ. Vì khi tập luyện xong, cầu thủ cũng cần không gian riêng để ở bên ngoài. Tôi nghĩ là Việt Nam nên học tập điều đó từ Hàn Quốc.

Về điều kiện sân bóng, Hàn Quốc tốt hơn Việt Nam. Mặt sân tốt hơn. Nếu ở Việt Nam có thể cải thiện mặt sân sẽ giúp cầu thủ Việt Nam phát triển.

(Trả lời câu hỏi thứ 3 - PV) Tôi nghĩ ghi bàn hay không không quá quan trọng, điều quan trọng nhất là làm sao cố gắng để được ra sân. Và khi được ra sân thì làm sao làm được điều tốt nhất có thể, giữ được sự tự tin để thể hiện khả năng. Nếu đội thắng thì có nghĩa tôi đã đóng góp được một phần nào đó. Việc đội chiến thắng quan trọng hơn việc tôi ghi bàn hay không ghi bàn".

Trong quá khứ, khi đầu quân cho Incheon United và Gangwon, Xuân Trường cũng không sống tập trung cùng đội bóng. Bản thân tiền vệ người Tuyên Quang cho rằng cách sinh hoạt này là chuyên nghiệp và sẽ giúp cầu thủ tự lập tốt hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại