Sang châu Âu công tác, HLV Park Hang-seo có lý do để lo lắng ở Việt Nam

Hà Phương (ảnh: Đoàn Ca, Đông Anh) |

Phần lớn cầu thủ U23 đều đã ra sân ở vòng 8 V.League và đây có thể coi là vòng đấu nhiều tiếc nuối nhất của các tuyển thủ kể từ khi trở về từ vòng loại U23 châu Á 2020.

Trong số các tuyển thủ U23, chỉ có Việt Hưng (HAGL) và Đức Chinh (SHB.Đà Nẵng) là được hưởng niềm vui chiến thắng. Tuy nhiên, chỉ có Việt Hưng là được trọn niềm vui khi chơi khá tròn vai ở vị trí tiền vệ trung tâm và còn có đường chuyền thuận lợi cho Walsh trong hiệp 1 nhưng pha dứt điểm của tiền đạo ngoại này không thắng được thủ môn của Nam Định. 

Còn Đức Chinh tiếp tục chơi mờ nhạt và không để lại bất cứ ấn tượng gì trước khi bị thay ra ở phút thứ 67. Trong khi những đồng đội của Đức Chinh ở SHB.Đà Nẵng như Văn Biểu, Tiến Dụng, Thanh Thịnh, Việt Anh chỉ được ăn mừng chiến thắng trước Than Quảng Ninh từ băng ghế dự bị.

Cũng trải qua cảm giác tiếc nuối ở vòng đấu này là Hồ Tấn Tài. CLB Bình Dương của anh đã dẫn trước đội đương kim vô địch Hà Nội 2-1 trong hiệp 1 và chơi chặt chẽ trong phần lớn thời gian của hiệp 2. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung ở những phút bù giờ cộng thêm sai lầm của thủ môn Tấn Trường đã khiến Tấn Tài không được hưởng niềm vui chiến thắng ở vòng đấu này.

Sang châu Âu công tác, HLV Park Hang-seo có lý do để lo lắng ở Việt Nam - Ảnh 1.

Nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam đã thi đấu khá nhạt nhòa ở vòng 8 V.League trong đó có Đức Chinh (áo cam, bên phải) - Ảnh: Đoàn Ca.

Bên phần sân đối diện, Văn Hậu, Đình Trọng đã có trận đấu không thành công khi để thủng lưới 2 bàn trong hiệp 1. Quang Hải cũng không thể "nhảy múa" như mọi khi trước sự chặt chẽ của đội bóng đất Thủ.

May mà 2 tuyển thủ U23 khác của CLB Hà Nội vào sân từ băng ghế dự bị (Thái Quý và Thành Chung) đã sửa sai cho các đồng đội khi phối hợp với nhau để lập công mang về 1 điểm cho đội bóng Thủ đô.

Cũng có một vòng đấu đầy tiếc nuối là bộ đôi Hoàng Đức-Thanh Bình của Viettel. Đội chủ nhà chơi tốt hơn, liên tục dồn ép trong hiệp 2, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đội khách SLNA. Trong đó đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 68, Viettel có pha phối hợp đẹp mắt trong vòng cấm đội bóng xứ Nghệ nhưng Thanh Bình lại dứt điểm lên trời đáng tiếc.

Thủ môn Văn Toản cũng có lý do để tiếc nuối ở vòng đấu này khi chơi không tệ nhưng CLB Hải Phòng của anh vẫn để thua CLB Sài Gòn 0-1 bởi cú sút xa của một cầu thủ U23 khác lần đầu tiên được ra sân ở V-League năm nay (Vũ Tín).

Trong khi Tấn Sinh chỉ được tung vào sân ở phút bù giờ thứ 2 trong bối cảnh đội bóng của anh - CLB Quảng Nam đang bị đội chủ nhà Thanh Hóa dẫn trước 3-2 và đã không thể làm gì để giúp đội nhà tránh khỏi một thất bại cay đắng.

7 Có tới 7 tuyển thủ U23 không được ra sân một phút nào ở vòng đấu này là: Văn Biểu, Tiến Dụng, Thanh Thịnh, Việt Anh (SHB.Đà Nẵng), Tiến Dũng (Hà Nội), Đức Chiến (Viettel), Thanh Sơn (HAGL). Đây là con số nhiều nhất trong các vòng đấu kể từ đầu giải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại