Sân Mỹ Đình xin trở lại cơ chế tự chủ một phần

THANH QUỐC |

Hai ngày qua, Bộ VH-TT-DL đã tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ xung quanh thực trạng xuống cấp của sân vận động Mỹ Đình.

Sân Mỹ Đình xin trở lại cơ chế tự chủ một phần - Ảnh 1.

Sân bóng đá Quốc gia Mỹ Đình hiện có mặt sân cỏ không đẹp


Các trận đấu trên sân nhà tại AFF Cup 2022 mới đây, mặt sân Mỹ Đình đã bị xuống cấp tạo nên hình ảnh "xấu xí" so với nhiều sân của các đội tuyển trong khu vực.

Theo đề xuất, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình xin được trở lại cơ chế tự chủ một phần. Điều này có nghĩa nếu được thông qua, Nhà nước sẽ phải cấp kinh phí để duy trì hoạt động của khu liên hợp.

Bên cạnh đó, khu liên hợp cũng mong Bộ VH-TT-DL và các bộ ngành liên quan phê duyệt đề án khai thác cơ sở vật chất tại khu liên hợp. Nếu có nguồn tài chính từ ngân sách, cộng với việc cho thuê cơ sở vật chất, khu liên hợp mới có tiền để chăm sóc sân vận động Mỹ Đình và Cung thể thao dưới nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại