Sân Indonesia giảm sức chứa ở bán kết vì sợ sự cố, tuyển Việt Nam giảm áp lực

Mạnh Tùng |

Tổng thư ký Yunus Nusi của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết đã phát hành 50.000 vé trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 gặp Việt Nam trên sân nhà và con số này có thể còn được tăng thêm.

Sân Indonesia giảm sức chứa ở bán kết vì sợ sự cố, tuyển Việt Nam giảm áp lực - Ảnh 1.

Sau khi vòng bảng AFF Cup 2022 kết thúc, Indonesia đã xác định được đối thủ ở bán kết chính là đội tuyển Việt Nam . Họ sẽ được thi đấu lượt đi trên sân nhà và muốn biến sân vận động Bung Karno thành 'chảo lửa' để gây áp lực với thầy trò HLV Park Hang-seo. Nhưng nhiều khả năng, sân Bung Karno phải giảm sức chứa.

"Kế hoạch là bán 50.000 vé theo sự cho phép từ phía cảnh sát. Có tổng cộng 4 hạng vé bán theo hai hình thức, mức giá cao nhất là vé VVIP 1 triệu IDR (tương đương 1,5 triệu đồng)", Tổng thư ký Yunus Nusi cho biết.

Tuy nhiên, theo Budiman Dalimunthe - người chịu trách nhiệm phát hành vé xem AFF Cup 2022, con số khán giả được phép vào sân Bung Karno có thể sẽ được tăng thêm: "50.000 vé mới chỉ là 70% sức chứa của Bung Karno. Hi vọng, các cơ quan chức năng sẽ cho phép đón thêm nhiều khán giả nữa".

Kể từ sau thảm kịch bóng đá khiến 125 người chết, Indonesia đã siết chặt các quy định đảm bảo an toàn tại sân vận động trong các trận đấu quốc tế. Cảnh sát được huy động bảo vệ nhiều vòng, bên cạnh lực lượng an ninh của PSSI. Nhưng vẫn có tình trạng cổ động viên Indonesia quá khích đập phá cửa xe buýt chở đội tuyển Thái Lan. Đây cũng chính là điều mà HLV Park Hang-seo lo ngại trước trận bán kết lượt đi.

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa Indonesia và Việt Nam sẽ diễn ra trên sân vận động Bung Karno vào lúc 19h30 ngày 6/1, trực tiếp trên FPT Play, VTV5 và VTV Cần Thơ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại