*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lợi nhuận của C.P. Việt Nam tăng 125% so với năm 2019, hưởng lợi nhờ giá heo hơi đạt mức cao lịch sử.
Ưu đãi tốt về thuế là một trong những lý do quan trọng để Samsung lựa chọn Việt Nam là điểm đặt các nhà máy sản xuất điện tử, màn hình.
Các nhà cung ứng chính của Samsung lũ lượt theo gót Tập đoàn Hàn Quốc đến chân trời mới mang tên Việt Nam suốt một thập kỷ qua, biến đây trở thành trung tâm sản xuất hàng điện tử mới trên thế giới.
Kết quả kinh doanh giảm sút của Samsung trên toàn cầu có thể đã ảnh hướng trực tiếp đến kết quả của các Công ty thành viên tại Việt Nam.
"Trong chiến lược phát triển của Samsung, Việt Nam không chỉ đóng vai trò quan trọng là cứ điểm toàn cầu trong sản xuất mà còn với các hoạt động nghiên cứu và phát triển R&D", đại diện Samsung Việt Nam nói với Trí Thức Trẻ.
Tính chung 10 tháng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam đạt 40,7 tỷ USD, xuất khẩu nhiều nhất sang Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc…
Phó Tổng giám đốc Samsung Electronics Việt Nam kiến nghị Chính phủ xem xét về quy định giờ làm thêm, đồng thời không nên tăng chi phí nhân công quá nhanh nếu muốn tạo sự cạnh tranh lao động với các nước trong khu vực.
"Yếu tố Việt Nam" chiếm bao nhiêu phần trăm trong các sản phẩm đỉnh cao của Samsung?
Bảng xếp hạng VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2017 xếp hạng Samsung Electronics Việt Nam là doanh nghiệp lớn nhất và Tập đoàn Vingroup là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất năm nay.
Với hàng loạt ưu đãi, Việt Nam thực sự đã trở thành “thiên đường thuế” của Samsung. Lợi nhuận tại Việt Nam ngày một nhiều lên nhưng Samsung không phải quá lo lắng về số thuế phải nộp.
"Điều quan trọng nhất mà chúng tôi nhận thấy là chính quyền Bắc Ninh đã và đang có rất nhiều các hoạt động tích cực để cải thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của doanh nghiệp và của toàn bộ người dân", đại diện Samsung Việt Nam cho biết.
Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (SDV) dự kiến đầu tư thêm 2,5 tỷ USD cho nhà máy tại Bắc Ninh. Với đà tăng vốn như hiện tại dự kiến tổng vốn đầu tư vào Việt Nam năm 2017 sẽ lên 20 tỷ USD, gấp tới 30 lần so với số vốn 0,67 tỷ USD năm 2008 cho nhà máy sản xuất điện thoại đầu tiên.