‘Sắm’ giám đốc kỹ thuật để ‘hăm he’ ghế HLV trưởng

Tấn Phước |

Báo Pháp Luật TP.HCM từng đề cập chức danh giám đốc kỹ thuật (GĐKT) ở Việt Nam giống như kẻ thế vai và chực chờ thay HLV trưởng.

Nơi mà nhiều đội vẫn áp dụng bổ sung chức danh hờ đấy để chờ "trảm" HLV rồi đưa ông GĐKT ngồi vào thế chỗ .

Sự cố tình lẫn lộn và xem thường các chức danh này ở Việt Nam xem bộ kéo lùi sự phát triển của bóng đá chuyên nghiệp theo kiểu đẻ chức danh để lấp chỗ hơn là làm đúng phần việc của mình.

Trong khi đội Hải Phòng đang lùm xùm về thành tích và nhiều cầu thủ kém phong độ với chuỗi trận toàn hòa và thua thì lãnh đạo CLB Hải Phòng gấp rút bổ sung ông Ngô Quang Trường (cựu HLV SL Nghệ An) làm GĐKT. Ai cũng biết ông Trường về đấy chỉ ngồi xem và theo đội chứ không phải là người kiểm soát hay lên chiến lược của CLB như một GĐKT mà là người sẵn sàng thay thế HLV Trương Việt Hoàng.

Tại vòng 6 V-League vừa qua, tân GĐKT Ngô Quang Trường tháp tùng theo đội Hải Phòng vào TP.HCM làm khách trước CLB TP.HCM và ngồi lặng im ở khu kỹ thuật giống như kẻ "chờ thời" theo lời mời của lãnh đạo đội Hải Phòng.

‘Sắm’ giám đốc kỹ thuật để ‘hăm he’ ghế HLV trưởng - Ảnh 1.

Trong khi HLV Trương Việt Hoàng chỉ đạo cầu thủ thì GĐKT Quang Trường khoanh tay… chờ. Ảnh: XUÂN HUY

Theo nhận định của giới chuyên môn, HLV Trương Việt Hoàng khó trụ lâu được ở CLB Hải Phòng dù cầu thủ yêu mến ông nhưng HLV này lại không "được lòng" lãnh đạo đội bóng. Vì thế mà bước chuẩn bị thay thế của lãnh đạo đội bóng này là mời một HLV về nhưng để hợp thức hóa thì "ấn" vào chức danh GĐKT rồi… chờ thời.

Trước đây, cựu HLV Nguyễn Đức Thắng mùa trước còn dẫn dắt CLB Sài Gòn FC cũng từng được lãnh đạo CLB Hải Phòng "nghía" vào ghế HLV trưởng thay HLV Trương Việt Hoàng nhưng chắc chắn HLV Nguyễn Đức Thắng khó nhận lời vì mối quan hệ của cả hai khi còn là cầu thủ Thể Công và lên đội tuyển.

Chiều 22-4, nhìn tân GĐKT Ngô Quang Trường của Hải Phòng ngồi một góc khu kỹ thuật, còn HLV Trương Việt Hoàng khoanh tay lạnh lùng chỉ đạo học trò trên sân thấy bất ổn quá.

GĐKT là một chức danh cực kỳ quan trọng cho CLB đừng để hoặc cố tình để họ ngồi vào những chỗ khó cư xử với đồng nghiệp. Tranh luận sòng phẳng với nhau vẫn là chuyện hay hơn. Mà làm được điều đó thì trước tiên phải minh bạch, chả gì phải giấu giếm.

Nguy hiểm của bóng đá Việt Nam là cứ lập lờ chức danh rồi cứ ngồi chờ thời như một kiểu sẵn sàng thế vai khi "chém" tướng. Điều đấy rõ ràng là làm bất an cho cả cầu thủ lẫn chính HLV trưởng, còn người được mang danh GĐKT sẵn sàng thế chỗ HLV trưởng lại chẳng lấy gì vui.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại