Salah cân bằng thành tích khủng, Foden đi vào lịch sử

Xuân Hà |

Tiền đạo của Liverpool và tiền vệ bên phía Man City đã chạm mốc ghi bàn ấn tượng ở trận hòa giữa 2 đội tại vòng 7 Premier League.

Foden một lần nữa ghi bàn trước Liverpool

Foden một lần nữa ghi bàn trước Liverpool

Ở trận đấu trên sân Anfield đêm qua, Liverpool hòa Man City với tỉ số 2-2. Hai cầu thủ ghi bàn giúp The Reds 2 lần vượt lên dẫn trước là Mane (59’) và Salah (76’). Trong khi đó, Phil Foden và De Bruyne lần lượt lập công gỡ hòa cho đội khách ở các phút 69 và 81.

Riêng với Salah và Foden, cả 2 cùng chạm cột mốc ghi bàn khó quên khi “nổ súng” ở trận đấu kịch tính giữa Liverpool và Man City. Cụ thể, với pha xé lưới The Citizens, tuyển thủ Ai Cập đã ghi bàn ở 7 trận liên tiếp trên mọi mặt trận cho Liverpool ở mùa giải này.

Như vậy, Salah đã cân bằng chuỗi trận ghi bàn lâu nhất của mình cho The Reds, thành tích cựu cầu thủ AS Roma và Chelsea từng thiết lập vào tháng 4/2018.

Ngoài siêu phẩm trước Man City, Salah còn có pha kiến tạo tuyệt đẹp cho Mane ghi bàn mở tỉ số. Tổng cộng, ngôi sao 29 tuổi đã in dấu giày vào 12 bàn thắng của Liverpool (ghi 9 bàn và có 3 kiến tạo) trên mọi mặt trận ở chiến dịch 2021-22. Salah trở thành cầu thủ Premier League tham gia trực tiếp vào nhiều bàn thắng nhất đến thời điểm hiện tại mùa 2021-22.

Bên phía Man City, Phil Foden cũng chạm mốc ghi bàn đáng nhớ. Với pha xé lưới The Reds, tiền vệ người Anh đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ trẻ nhất (21 tuổi và 128 ngày) ghi bàn ở 3 trận liên tiếp trước Liverpool tại Premier League sau Lukaku (20 tuổi và 194 ngày).

Trước trận hòa đêm qua, Foden từng lập công ở 2 trận Man City thắng Liverpool thuộc lượt về mùa 2019-20 và 2020-21.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại