*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Không được tăng giá sách giáo khoa (SGK)mới cao hơn sách hiện hành là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) gửi Bộ Tài chính nhằm kiểm soát giá bán SGK mới. Tuy nhiên, hiện đang có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh đề xuất này.
Ngoài 4 bộ sách của NXB Giáo dục Việt Nam còn có 1 bộ sách của NXB ĐH Sư phạm TP.HCM và ĐH Sư phạm Hà Nội. Theo đó, bộ sách có 8 quyển tương ứng 8 môn học và hoạt động trải nghiệm có gì khác biệt?.
Đây là thông tin được ông Thái Văn Tài - quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tại buổi tọa đàm "Sách giáo khoa cho đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục" do Báo Lao Động tổ chức.
Theo ông Thái Văn Tài - quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GDĐT), sau thời hạn nhận bản thảo sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới, hiện tại, Bộ GDĐT đã nhận được bản thảo của 5 bộ sách mà các nhà xuất bản gửi tới để thẩm định.
Với trách nhiệm của tư lệnh ngành, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nhận đã nhận trách nhiệm về để lãng phí trong sử dụng sách giáo khoa.
Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho rằng số tiền 1.000 tỷ đồng lãng phí do sách giáo khoa dùng một lần có thể giúp xây dựng hàng chục nghìn căn nhà tình nghĩa mỗi năm.
Đó là một trong những nội dung đáng chú ý được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đưa ra trong báo cáo giải trình với cử tri về chương trình và sách giáo khoa mới, một vấn đề nóng thu hút sự quan tâm của dư luận trong suốt thời gian qua.
Đại diện Bộ GD&ĐT vừa lên tiếng trước phản ánh sách giáo khoa (SGK) chỉ dùng được 1 lần gây lãng phí.
Muốn chống gian lận thi cử, đổi mới giáo dục phải đi đôi với đổi mới suy nghĩ và tâm lý của xã hội.
Chiều 21-11, với 89,21% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện Nghị quyết số 88 ngày 28-11-2014, về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Hôm qua 2-8, gần một ngàn người đã tụ tập bên ngoài Bộ giáo dục Đài Loan, yêu cầu Bộ trưởng Bộ giáo dục Đài Loan từ chức và xé bỏ những gì mà họ mô tả là một chương trình học "lấy Trung Quốc làm trung tâm".
Tâm điểm