Những thương vụ bán cầu thủ đắt nhất của MU thi đấu ra sao?

Quý Sáng (S5) |

MU không thường xuyên bán những cầu thủ tốt của mình, đa phần đó là những cầu thủ không còn muốn cống hiến hoặc đã không còn nhiều giá trị với câu lạc bộ.

Những thương vụ bán cầu thủ đắt nhất của MU thi đấu ra sao? - Ảnh 1.

Ronaldo là một trường hợp đặc biệt, Real Madrid đã đặt lên bàn đàm phán con số 80 triệu bảng. Một con số kỷ lục vào thời điểm đó. Sau những gì làm được ở MU, Ronaldo thậm chí còn thành công hơn nữa tại Real. CR7 đã giành 4 Champions League cùng đội bóng Hoàng gia, ngoài ra còn vô số danh hiệu lớn nhỏ khác.

Những thương vụ bán cầu thủ đắt nhất của MU thi đấu ra sao? - Ảnh 2.

Được coi là sát thủ trong vòng cấm, Van Nistelrooy được Real Madrid đưa về với mức phí 14 triệu bảng. Tiền đạo người Hà Lan thi đấu thăng hoa trong mùa đầu tiên và trở thành vua phá lưới La Liga. Tuy nhiên anh cũng chỉ ở lại thêm 2 mùa trước khi trôi dạt qua Hamburger SV và Malaga trước khi giải nghệ.

Những thương vụ bán cầu thủ đắt nhất của MU thi đấu ra sao? - Ảnh 3.

Di Maria là một trường hợp khó hiểu tại MU, tiền vệ người Argentia được đưa về với mức giá kỷ lục của CLB, tuy nhiên anh lại chỉ được chơi bóng ở nửa mùa giải đầu tiên và sau đó bị bán sang PSG. Hiện tại Di Maria đang cùng PSG thống trị Ligue 1 và cũng là nhân tố quan trọng trong đội hình gã nhà giàu nước Pháp.

Những thương vụ bán cầu thủ đắt nhất của MU thi đấu ra sao? - Ảnh 4.

Là một phần của Dải ngân hà, tuy nhiên Beckham không thật sự tỏa sáng tại Bernabeu. Tiền vệ điển trai thi đấu ở Real 4 mùa giải trước khi sang Mỹ thi đấu cho LA Galaxy.

Những thương vụ bán cầu thủ đắt nhất của MU thi đấu ra sao? - Ảnh 5.

Morgan Schneiderlin đầu quân cho MU với mức giá 28 triệu bảng, anh đóng góp vào một chức vô địch FA Cup cho MU. Tuy nhiên cầu thủ người Pháp đã không thể giành 1 vị trí trong đội hình của Mourinho và đã bị đem bán cho Everton với mức phí 24 triệu bảng Anh. Tại Everton, cầu thủ 28 tuổi đang là nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa của đội bóng vùng Merseyside.

Những thương vụ bán cầu thủ đắt nhất của MU thi đấu ra sao? - Ảnh 6.

Được đưa về với kỳ vọng trở thành một số 7 mới tại Old Trafford, tuy nhiên Depay chỉ thăng hoa trong mùa giải đầu tiên. Lối đá rườm rà thiếu quyết đoán của Depay không phù hợp với lối chơi mà Mourinho xây dựng. Cầu thủ người Hà Lan được bán cho Lyon và đang tỏa sáng rực rỡ. Gần đây nhất anh đã góp công lớn vào chiến thắng của Lyon trước Manchester City ở Champions League.

Những thương vụ bán cầu thủ đắt nhất của MU thi đấu ra sao? - Ảnh 7.

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của MU, Welbeck được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng trên hàng công của Quỷ đỏ. Tuy nhiên cầu thủ 28 tuổi đã không được trao nhiều cơ hội và khăn gói sang Arsenal vào tháng 9/2014. Tại Arsenal, Welbeck cũng không thể hiện được nhiều hơn khi còn ở MU, cầu thủ người Anh cũng chỉ là con bài chiến lược trên băng ghế dự bị.

Những thương vụ bán cầu thủ đắt nhất của MU thi đấu ra sao? - Ảnh 8.

Từng là chốt chặn không thể thiếu tại MU, những bất đồng với ban huấn luyện đã khiến trung vệ Jaap Stam phải ra đi. Đến Lazio, cầu thủ người Hà Lan cũng không thể hiện được nhiều. Anh tiếp tục chuyển qua AC Milan và Ajax trước khi giải nghệ.

Những thương vụ bán cầu thủ đắt nhất của MU thi đấu ra sao? - Ảnh 9.

Với biệt danh phù thủy nhỏ, Veron được kỳ vọng rất nhiều trở thành ông chủ tuyến giữa của MU, tuy nhiên có lẽ lối chơi nhanh mạnh ở Anh là không phù hợi với nghệ sĩ sân cỏ này. Anh sang Chelsea nhưng cũng không thể hiện được gì. Cầu thủ người Argentina được Chelsea cho Inter mượn 2 mùa giải trước khi về quê nhà thi đấu.

Những thương vụ bán cầu thủ đắt nhất của MU thi đấu ra sao? - Ảnh 10.

Chàng "hiệp sĩ mù" sau 4 mùa giải ở MU đã không còn được trọng dụng, anh quay trở lại Ajax đầu mùa giải năm nay nhưng vẫn chưa được ra sân lần nào. Trong 4 năm ở MU, điều ấn tượng nhất mà Blind để lại chính là sự cần cù. Mùa giải 2015/16, anh ra sân tới 56 trận ghi 2 bàn thắng cho Quỷ đỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại