S-Tank

Xe tăng không tháp pháo: Thiết kế buồn cười nhưng cũng thú vị!

Xe tăng không tháp pháo: Thiết kế buồn cười nhưng cũng thú vị!

Quân Sự 2016-03-02T07:30:00

Thụy Điển có dòng xe tăng không tháp pháo Stridsvagn 103 (hay còn gọi là S-Tank). Xung quanh chiếc xe này có nhiều điều thú vị đến phì cười mà không phải ai cũng biết.

Stridsvagn 103 - Xe tăng không tháp pháo kỳ lạ nhất thế giới

Stridsvagn 103 - Xe tăng không tháp pháo kỳ lạ nhất thế giới

Quân Sự 2016-02-05T13:30:00

Stridsvagn 103 (hay còn gọi là S-Tank) gồm có tất cả 290 chiếc, được sản xuất cho Quân đội Thụy Điển trong giai đoạn 1967 - 1971.

Những cái nhất về xe tăng

Những cái nhất về xe tăng

Quân Sự 2014-10-27T07:15:00

Kể từ khi được triển khai lần đầu tiên vào năm 1916, xe tăng chiến đấu chủ lực đã trải qua một quãng đường phát triển dài với vô số cuộc cách mạng trong thiết kế và chế tạo.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại