Rốt cuộc, thầy Park đã có thể khoanh tay chờ tin vui từ cả Công Phượng lẫn Văn Hậu

Ngô Trà |

Những gì đang diễn ra với Văn Hậu và Công Phượng chắc hẳn sẽ khiến thầy Park yên tâm hơn với những trận đấu khó khăn đang chực chờ ĐTQG Việt Nam.

Công Phượng có điểm tựa vững chắc để "bật nhảy"

Thông tin bầu Đức sẽ để cho "cậu con cưng" Công Phượng được chơi cho CLB TP.HCM đến hết mùa giải này thực sự là một tin vui với HLV Park Hang-seo, bởi ai cũng thấy sau những thất bại ở Hàn Quốc, rồi Bỉ, đội bóng của chủ tịch Hữu Thắng mới chính là "bến đỗ" thích hợp nhất với chân sút xứ Nghệ này, chứ không phải HAGL.

HAGL vốn dĩ đã quá quen thuộc với Công Phượng, nhưng với "tầm cao" của ngôi sao này, đội bóng phố Núi của bầu Đức thiếu hẳn điều mà anh cần, trong khi đó CLB TP.HCM lại đang rất sẵn. Đó chính là tiềm lực kinh tế mạnh mẽ, cũng như sự khát khao danh hiệu.

Không chỉ thế, được thi đấu trong đội hình mạnh, với không ít những ngôi sao, và thậm chí sẽ còn được bổ sung bằng những ngôi sao danh tiếng khác, Công Phượng có được môi trường cực tốt để phát huy khả năng, cũng như có động lực để vượt lên khỏi cái bóng "tuổi 19" của chính mình.

Rốt cuộc, thầy Park đã có thể khoanh tay chờ tin vui từ cả Công Phượng lẫn Văn Hậu - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả thành phố Hồ Chí Minh trên sân Thống Nhất cũng sẽ tiếp thêm động lực cho tiền đạo này nỗ lực để không chỉ cùng CLB TP.HCM chinh phục các danh hiệu, mà còn là điểm tựa chắc chắn để Công Phượng "đòi lại" vị trí chính thức trong ĐTQG Việt Nam.

Quyết định để Công Phượng chơi cả mùa cho CLB TP.HCM để "bù lại" cho khoảng thời gian mất đi vì đại dịch Covid-19 của bầu Đức không chỉ hợp tình, hợp lý, mà còn khiến thầy Park "mở cờ trong bụng", bởi được thi đấu xuyên suốt cả mùa giải dưới trướng của HLV Chung Hae-seong, Công Phượng sẽ tránh được tình trạng phải "sang số" khi thay đổi đội bóng, giáo án thể lực, chiến thuật riêng biệt, cũng như đồng đội chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Và điều quan trọng nhất, trong màu áo của CLB TP.HCM đầy khát vọng, Công Phượng đang có cơ hội rất lớn để không chỉ "tìm lại chính mình", mà thậm chí còn đạt đến "tầm cao mới", sau những tháng năm long đong lận đận trong màu áo HAGL, cũng như ở nước ngoài.

Màn trình diễn của Công Phượng trong trận Lao Tokyo FC 0-2 CLB TP.HCM, bảng F AFC Cup 2020. Nguồn: FOX Sport

Sáu tháng "tập chay", Văn Hậu có làm thầy Park lo?

Giải VĐQG Hà Lan năm nay đã bị hủy. Hơn 2 tháng nay, Văn Hậu không được ra sân sau chấn thương dính phải ngày 2/3. Theo tính toán của một bài báo, do đến tháng 9 giải VĐQG Hà Lan mới quay lại, và cũng đến đấy ĐTQG Việt Nam chưa có lịch thi đấu nên trong vòng 6 tháng, hậu vệ đang được CLB Heerenveen mượn này chỉ "tập chay", điều này ảnh hưởng rất không tốt đến phong độ của anh.

Bài báo này viết: "Với một cầu thủ không thi đấu trong vòng nửa năm như vậy, giới chuyên môn cho rằng chắc chắn ảnh hưởng đến phong độ. Việc tự tập luyện "chay" chỉ giúp Văn Hậu duy trì về thể lực, sức mạnh chứ không thể "thực chiến" để có kinh nghiệm trận mạc, cảm giác thi đấu lẫn hoàn thiện tư duy kỹ chiến thuật. Cầu thủ nhanh, khỏe chưa hẳn chơi bóng giỏi mà còn tích lũy rất nhiều yếu tố khác".

Văn Hậu tập luyện tại nhà

"Giới chuyên môn" có lẽ quên rằng bình thường giải VĐQG châu Âu kết thúc vào cuối tháng Năm, và trở lại vào đầu tháng Chín. Như vậy, ngoài việc không được thi đấu hai tháng vừa qua vì chấn thương ra, lịch trình của Văn Hậu cùng Heerenveen - trong trường hợp tiếp tục gắn bó, là hết sức bình thường, và chẳng điều gì có thể ngăn hậu vệ người Thái Bình này "đá thật" cùng đội bóng Hà Lan cả.

Bởi trước mùa bóng mới, bao giờ các CLB châu Âu cũng có một tour tập huấn trước mùa giải. Nếu tiếp tục gắn bó với Heerenveen, đây chính là cơ hội cực tốt cho Văn Hậu ra sân, chứng minh sự tiến bộ của mình, để cạnh tranh suất đá chính mùa giải sau ở CLB Hà Lan này. Chẳng ai có thể bắt Văn Hậu "tập chay" cả, trừ "giới chuyên môn" nằng nặc nhận định.

Hơn thế nữa, trên đất Hà Lan, Văn Hậu không hề "nghỉ ngơi" như không ít người hình dung. Quãng thời gian này với ngôi sao Việt Nam là cực kỳ quan trọng, với lộ trình bồi dưỡng về cả thể lực, thể hình, tốc độ, tư duy chiến thuật, dinh dưỡng, ngôn ngữ mà Heerenveen đã "lên lịch" cho anh.

Rốt cuộc, thầy Park đã có thể khoanh tay chờ tin vui từ cả Công Phượng lẫn Văn Hậu - Ảnh 4.

Theo thông tin từ Hà Lan, Văn Hậu tiếp tục có những tiến bộ đáng nể sau mà "tái xuất" với thể hình vạm vỡ và phong độ đáng nể ở SEA Games 30 - đưa thầy trò HLV Park Hang-seo lên ngôi vô địch. Những bức ảnh, clip mới nhất cho thấy Văn Hậu đã đạt được mức thể hình lý tưởng của một cầu thủ đỉnh cao, với chiều cao 1m86 và cân nặng 82kg. Trong các bài test thể lực, Văn Hậu đều nằm trong tốp dẫn đầu của CLB.

Với HLV Park Hang-seo, đây sẽ là những thông tin khiến ông cực kỳ vui mừng, bởi với sự chăm chỉ và cầu tiến của Văn Hậu - khi luôn "nuốt trọn" những bài tập mà CLB giao về nhà, hậu vệ người Thái Bình này còn luôn tranh thủ tập thêm, khả năng Văn Hậu có màn "tái xuất" với phong độ đỉnh cao đúng trận gặp Malaysia ở Bukit Jalil, giúp ĐTQG Việt Nam của thầy Park thẳng đường tiến vào vòng loại cuối World Cup 2022, là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Bên cạnh đó, việc được Heerenveen bố trí đá thử nghiệm ở vị trí trung vệ của Văn Hậu sẽ mở ra cho HLV Park Hang-seo khả năng có thể sử dụng hậu vệ này một cách linh hoạt hơn, trong điều kiện cả Đình Trọng và Duy Mạnh đều đang phải vật lộn với chấn thương, và có khả năng sẽ chưa thể trở lại sớm.

Văn Hậu và Công Phượng là hai ngôi sao mà thầy Park đặt rất nhiều hi vọng. Cả hai đều có những lựa chọn của riêng mình, và đến hiện tại, những lựa chọn ấy đang diễn biến theo chiều hướng rất có lợi cho HLV Park Hang-seo, cũng như đội tuyển Việt Nam. Thầy Park quả tình "son" thật!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại