Ronaldo và Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch, thống trị tuyệt đối châu Âu

Lupo |

Ronaldo đã giành thêm một danh hiệu nữa cùng với ĐT Bồ Đào Nha sau chức vô địch Euro 2016.

Chung kết Nations League: Bồ Đào Nha 1-0 Hà Lan

Người ta nói nhiều đến đại chiến Ronaldo - Van Dijk khi Bồ Đào Nha gặp Hà Lan trong trận chung kết Nations League. Nhưng cuối cùng, cả 2 nhân vật được chú ý lại không phải người quyết định trận đấu.

Hà Lan có trong tay cặp trung vệ cực "hot" Van Dijk - De Ligt cùng nhưng tiền vệ sáng giá, song Cơn lốc màu da cam gần như chấp nguyên hàng công với nhưng cái tên thi đấu rời rạc và thiếu hiệu quả.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha đã rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh nặng nề tại World Cup 2018 bằng một lối chơi biến hóa với nhiều cầu thủ đang dần khẳng định tầm quan trọng ở ĐTQG như Bruno Fernandes, Guedes hay Bernardo Silva.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ một sai lầm nơi hàng thủ Hà Lan. Trái bóng rất nhanh được chuyền đến chân Guedes. Tiền vệ này quyết định dứt điểm ngay, bỏ ngoài tai lời gọi của Ronaldo đứng ngay gần đó.

Trái bóng găm thẳng vào lưới. 1 bàn thắng là quá đủ trong thế trận Hà Lan không thể tấn công. Ronaldo một lần nữa tịt ngòi trong trận chung kết. Nhưng chẳng sao, điều quan trọng là Bồ Đào Nha trở thành đội tuyển đầu tiên đăng quang Nations League.

Ronaldo và Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch, thống trị tuyệt đối châu Âu - Ảnh 2.

BĐN ăn mừng chức vô địch

Cộng thêm chức vô địch Euro 2016, đội bóng áo bã trầu khẳng định sự thống trị tuyệt đối tại châu Âu. Với những ngôi sao hiện có, họ hoàn toàn được quyền tin vào việc bảo vệ thành công chức vô địch tại Euro 2020.

Với cá nhân Ronaldo, anh đã tiến thêm một bước dài trong cuộc đua Quả bóng vàng. Chỉ cần Messi sảy chân tại Copa America, 2019 sẽ lại là năm thuộc về CR7.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại