Ronaldo từ chối hợp đồng cực khủng từ Ả Rập Xê Út

Mạnh Tùng |

Siêu sao Ronaldo của Juventus đã từ chối bản hợp đồng quảng bá du lịch trị giá hàng chục triệu USD mà Ả Rập Xê Út mời chào.

Cụ thể, cơ quan quản lý du lịch Ả Rập Xê Út đề nghị trả cho Ronaldo mỗi năm 7 triệu USD trong hợp đồng có thời hạn 5 năm để tiền đạo người Bồ Đào Nha làm đại sứ du lịch cho đất nước này nhưng anh không đồng ý. Đại diện của Ronaldo từ chối bình luận. Được biết, Ronaldo hiện là đại sứ hình ảnh cho quần đảo Madeira ở quê nhà.

Lý do nữa khiến Ronaldo không mấy mặn mà là việc di chuyển ra ngoài châu Âu trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng là điều không dễ dàng.

Ngoài Ronaldo, Ả Rập Xê Út còn gửi lời chào mời đến Messi nhưng cũng không nhận được cái gật đầu của siêu sao Barcelona. Đại diện của Messi từ chối xác nhận thân chủ mình có liên hệ với dự án này. Dự kiến vào tháng tới, quốc gia Trung Đông này sẽ khởi động chiến dịch quảng bá “Ghé thăm Ả Rập Xê Út” để xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn giữa đại dịch, với trọng tâm là dùng thể thao làm cầu nối. Nhiều kênh truyền hình thể thao trả tiền ở Anh cũng liên tục phát video du lịch Ả Rập Xê Út.

Trước đó, Ả Rập Xê Út cũng ký hợp đồng tổ chức Siêu cúp Tây Ban Nha trong 3 năm tại Jeddah với trị giá lên đến 150 triệu USD. HLV Barcelona khi đến Ả Rập Xê Út đá siêu cúp vào năm ngoái cũng thừa nhận: “Chúng tôi đến đây vì tiền”.

Ronaldo và Messi hiện là hai ngôi sao bóng đá đương đại nổi tiếng nhất, với hàng trăm triệu người theo dõi trên các mạng xã hội nên dễ hiểu khi ai cũng muốn họ quảng bá cho thương hiệu của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại