Ronaldo trở về tuyển Bồ Đào Nha, cười rạng rỡ trên sân tập

Hồng Nam |

Cristiano Ronaldo có động thái đầu tiên sau khi cuộc phỏng vấn giữa anh và Piers Morgan gây xôn xao dư luận.

Trên trang cá nhân, Cristiano Ronaldo đăng tải hình ảnh tập luyện cùng các thành viên đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh viết: " Dành toàn bộ sự tập trung cho đội tuyển quốc gia. Một khối thống nhất, hướng tới mục tiêu duy nhất: biến giấc mơ của mọi người dân Bồ Đào Nha thành hiện thực ".

Đây là phản ứng đầu tiên của Ronaldo sau khi cuộc phỏng vấn giữa ngôi sao này và người dẫn chương trình Piers Morgan được tiết lộ một phần trên các phương tiện truyền thông.

Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha bắt đầu tập luyện buổi đầu tiên trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2022.Ngôi sao người Bồ Đào Nha cười đùa vui vẻ với các đồng đội. Ở đội tuyển Bồ Đào Nha, ngoài Ronaldo còn 2 cầu thủ Man Utd khác là Bruno Fernandes và Diogo Dalot.

Ronaldo trở về tuyển Bồ Đào Nha, cười rạng rỡ trên sân tập - Ảnh 1.

Ronaldo tập buổi đầu tiên sau khi trở về đội tuyển Bồ Đào Nha.

Trong cuộc nói chuyện kéo dài 90 phút với Piers Morgan, Ronaldo đã tiết lộ nhiều thông tin gây sốc tại Man Utd. Siêu sao người Bồ Đào Nha khẳng định anh bị Man Utd phản bội, đồng thời không có sự tôn trọng dành cho HLV Erik ten Hag.

" Man Utd đang ép tôi phải ra đi, không chỉ HLV trưởng mà các cầu thủ khác cũng vậy. Tôi cảm thấy bị phản bội. Một số người không muốn tôi có mặt tại Man Utd, không chỉ riêng năm nay mà cả mùa giải trước nữa.

Tôi không tôn trọng Erik ten Hag vì ông ấy không thể hiện sự tôn trọng đối với tôi, đơn giản mà. Nếu bạn không tôn trọng tôi, tôi sẽ không bao giờ có bất kỳ sự tôn trọng nào dành cho bạn ", Ronaldo chia sẻ.

Tiền đạo 37 tuổi hướng sự chỉ trích đến HLV Ralf Rangnick khi cho rằng ông còn không phải một HLV đúng nghĩa, tố Wayne Rooney chê bai mình vì ghen tỵ, đồng thời nói Man Utd gần như không phát triển từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

Ronaldo trở về tuyển Bồ Đào Nha, cười rạng rỡ trên sân tập - Ảnh 2.

Ronaldo có nguy cơ bị Man Utd phạt.

" Từ khi Sir Alex rời đi, tôi thấy sự phát triển của Man Utd gần như là con số 0. Không có bất cứ quá trình đi lên nào. Không có gì thay đổi. Tôi tin cổ động viên hiểu sự thật đó. Tôi chỉ muốn những điều tốt nhất cho Man Utd. Đó là lý do tôi có mặt ở đây.

Nhưng, có những thứ đang cản trở khiến Man Utd không đạt đến đẳng cấp của Man City, Liverpool và hiện tại là Arsenal. Một đội bóng với tầm cỡ như Man Utd phải ở trên đỉnh cao, song không may mắn là họ chẳng làm được điều này. Tôi yêu Man Utd, yêu các cổ động viên. Họ luôn đứng về phía tôi. Nhưng Man Utd phải thay đổi rất, rất nhiều thứ, phải làm theo cách khác ngay từ bây giờ ", Ronaldo nói thêm.

Ban lãnh đạo Man Utd khẳng định đang đánh giá tình hình trước khi có những động thái cụ thể liên quan đến án phạt của Ronaldo.

" Man Utd nắm được việc phương tiện truyền thông đưa tin về cuộc phỏng vấn của Cristiano Ronaldo. Đội bóng sẽ xem xét phản hồi sau khi thông tin đầy đủ được đưa ra ", Man Utd thông báo trên trang chủ của đội bóng vào tối 14/11.

Đội chủ sân Old Trafford chưa đưa ra bình luận nào về những phát biểu của Cristiano Ronaldo trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan. Thông báo của Man Utd cho biết đội bóng này vẫn tập trung vào các hoạt động chuyên môn thường ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại