Ronaldo tranh thủ nịnh HLV Ralf Rangnick

Trí Minh/VOV.VN |

Ronaldo viết lời tri ân chia tay Michael Carrick, người rời MU sau 15 năm gắn bó, đồng thời tranh thủ nịnh tân HLV Ralf Rangnick.

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ ở vòng 14 Ngoại hạng Anh 2021/2022 giúp MU giành chiến thắng 3-2 trước Arrsenal. Sau trận đấu này, CR7 đã cán mốc 800 và 801 bàn thắng trong sự nghiệp của mình.

Màn trình diễn xuất sắc của Ronaldo đã giúp HLV tạm quyền Michael Carrick duy trì chuỗi thành tích bất bại khi nắm quyền ở MU với 2 chiến thắng, 1 trận hòa. Và sau trận đấu với Arsenal, Michael Carrick chính thức rời MU sau 15 gắn bó trên các cương vị.

Trong ngày Michael Carrick rời đội bóng, Ronaldo đã đăng bức ảnh cùng với người đàn anh và viết rằng: “Michael Carrick là một cầu thủ đẳng cấp và anh ấy cũng có thể trở thành một huấn luyện viên tuyệt vời. Không gì là không thể với Michael Carrick”.

“Tôi rất tự hào khi được chơi bóng cùng Michael Carrick và làm việc với anh ấy trên cương vị trợ lý, tạm quyền ở câu lạc bộ. Tuy nhiên, bây giờ là lúc chào mừng HLV Ralf Rangnick đến cầm lái MU. Hãy bắt đầu nào” - Ronaldo tri ân Michael Carrick và tiện thể chào mừng tân HLV Ralf Rangnick.

Trong khi đó, ở buổi họp báo ra mắt MU, HLV Ralf Rangnick cho biết, ông rất vui khi trở thành HLV của Quỷ đỏ, nhưng cũng thừa nhận rằng, đây là thử thách lớn trong sự nghiệp huấn luyện của mình.

Ralf Rangnick cho biết, ông sẽ cố gắng làm tốt nhất công việc của một HLV tạm quyền tới hết mùa giải trước khi nghĩ đến mục tiêu xa hơn. Nhà cầm quân người Đức cũng tuyên bố, ông chưa vội nghĩ tới việc mua sắm ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2022 mà sẽ tập trung vào những cầu thủ hiện có của Quỷ đỏ.

HLV Ralf Rangnick cho rằng: “MU luôn hướng tới mục tiêu vào tốp 4 ở Ngoại hạng Anh, nhưng cũng phải chiến đấu vì danh hiệu. Hiện tại, MU vẫn đang tham dự Champions League, hy vọng đội bóng sẽ tiến xa hơn ở sân chơi này. DNA của đội bóng rất rõ ràng, bạn phải thành công nhất có thể”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại