Ronaldo ngày càng lười

Huy Trưởng |

Không phải lúc nào Cristiano Ronaldo cũng đứng đầu trong các con số thống kê, đôi khi là xếp cuối cùng.

Theo một số liệu thống kê vừa được công bố mới đây, Cristiano Ronaldo chỉ gây áp lực lên hàng phòng ngự đối phương trung bình... 1,36 lần sau 90 phút. Ở khoản này, siêu sao người Bồ Đào Nha là cầu thủ có thông số tồi tệ nhất trong các tiền đạo đang chơi ở Ngoại Hạng Anh .

Ronaldo ngày càng lười - Ảnh 1.

Ronaldo đang pressing "cho có" ở MU?

CR7 cũng tồi tệ hơn chính mình. Mùa 2017/2018, anh pressing trung bình 4,96 lần mỗi trận. Hay mùa giải thảm họa 2020/2021 trong màu áo Juventus, con số này cũng rơi vào khoảng 3,60.

Trên thực tế, điều này không có gì đáng ngạc nhiên bởi Ronaldo được "ưu tiên" nhiều hơn so với các đồng nghiệp. Anh chỉ cần chú tâm vào việc ghi bàn, không cần tham gia quá nhiều vào lối chơi chung. Mặt khác, chân sút sinh năm 1985 cũng đã bước sang tuổi 36, khó có thể đòi hỏi CR7 chạy nhiều như thời đỉnh cao.

Ronaldo ngày càng lười - Ảnh 2.

Ronaldo đang "làm khổ" các đồng đội?

Ngược lại, Man Utd thực hiện nhiều pha pressing hơn ở khu vực giữa sân. Điều này đồng nghĩa, khi Ronaldo không thể gây áp lực lên hàng thủ đối phương, đồng đội ở phía sau phải gánh cả phần CR7. Fred, Paul Pogba và Scott McTominay buộc phải hoạt động hết công suất để bù vào sự "lười nhác" của người đàn anh.

Dù vẫn ghi được nhiều bàn thắng quan trọng vào lưới Villarreal, Newcastle và West Ham để mang về chiến thắng cho "Quỷ đỏ" nhưng rõ ràng, khả năng gây áp lực kém cỏi của CR7 khiến cho MU có phần thua thiệt khi mất đi một vị trí "phòng ngự" ngay ở tuyến đầu, đặc biệt là ở những trận gặp đối thủ cứng cựa, pressing rát.

Bóng đá hiện đại rất khác so với những năm đầu thế kỷ 21, nhưng Cristiano Ronaldo và MU lại đang đi ngược lại hướng phát triển này giống như cái cách họ thất bại ê chề trước Leicester City đêm qua, còn các đội khác trong nhóm Big Six đều giành trọn 3 điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại