Ronaldo ‘hồi sinh’, Juventus vẫn muốn sa thải HLV Sarri

A PHI |

Bất chấp việc Cristiano Ronaldo thăng hoa trở lại, Juventus vẫn tính đến chuyện sa thải HLV Maurizio Sarri.

Ở mùa này, Ronaldo khởi đầu khá chậm chạp tại Juventus cho dù vẫn bùng nổ trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha. Một số chuyên gia cho rằng triết lý bóng đá của tân HLV Maurizio Sarri là lý do khiến Ronaldo không thể duy trì sự ổn định.

Trong thực tế, không riêng gì Ronaldo mà toàn đội Juventus cũng thi đấu thiếu thuyết phục, đặc biệt trên sân khách. Trước trận thua ngược Hellas Verona vừa qua, Juventus chỉ thắng được 7/11 trận đấu sân khách tại Serie A mùa này. Họ thậm chí thua cả đội đang khủng hoảng nặng nề là Napoli.

Chính vì thế, ban lãnh đạo Juventus đang xem xét nghiêm túc việc sa thải HLV Maurizio Sarri bất chấp việc Ronaldo đã trở lại mạnh mẽ. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi bàn 10 trận liên tiếp tại Serie A gần đây và cho thấy anh có thể tỏa sáng trong hệ thống của Sarri.

Theo La Repubblica, chủ tịch Andrea Agnelli không ấn tượng với những gì HLV Sarri đã làm. Ông cùng ban lãnh đạo Juventus kỳ vọng vào lối chơi tấn công hấp dẫn, thiên về kiểm soát bóng như Napoli trước đây. Tuy vậy, Juve hiện tại vẫn thi đấu mờ nhạt và dựa nhiều vào phong độ của các cá nhân như Ronaldo.

Triết lý có phần cứng nhắc của HLV Sarri cũng khiến nhiều trụ cột cũ của Juventus như Miralem Pjanic, Douglas Costa hay Blaise Matuidi đánh mất phong độ. Một trong những ngôi sao hay nhất mùa trước của họ là Emre Can thậm chí bị bật bãi sang Dortmund.

Cũng theo các nguồn tin này, Juventus muốn sa thải HLV Sarri vì nhận thấy cơ hội giành Pep Guardiola từ Man City. HLV người Tây Ban Nha vẫn cam kết với Man City, nhưng giới mộ điệu tin rằng ông sẽ ra đi nếu Man City không thể giành Champions League mùa này.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại