Ronaldo dứt tình với ‘siêu cò’ Mendes vì thương vụ thế kỷ

A Phi |

Cristiano Ronaldo đã chia tay “siêu cò” Jorge Mendes để ký “hợp đồng thế kỷ” với CLB Saudi Arabia, Al Nassr.

Ronaldo dứt tình với ‘siêu cò’ Mendes vì thương vụ thế kỷ - Ảnh 1.

Ronaldo và Mendes đã chia tay trong tranh cãi

Đầu tuần này, Cristiano Ronaldo đã chính thức ra mắt CLB Saudi Arabia, Al Nassr sau khi đặt bút ký hợp đồng 2 năm rưỡi với mức lương lên đến 200 triệu euro/1 năm . Đây được xem là “hợp đồng thế kỷ” về mặt tài chính, biến Ronaldo trở thành vận động viên hưởng lương cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, nó cũng đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp đỉnh cao của CR7 khi anh đến gần ngày sinh nhật thứ 38.

Trong buổi lễ ra mắt, Ronaldo khẳng định anh đã nhận được vô số đề nghị hấp dẫn từ châu Âu, Brazil, Mỹ và Bồ Đào Nha nhưng quyết định chọn Al Nassr. Mặc dù vậy, truyền thông Anh cho rằng Ronaldo đang khoa trương vị thế.

Thực tế, Ronaldo đã cố gắng rời MU từ mùa hè năm ngoái để chuyển đến một CLB dự Champions League nhưng không thành công. Tiền đạo này liên tục bị các CLB lớn ở châu Âu từ chối vì nhiều lý do, bao gồm tuổi tác và tiền lương quá cao. Đây cũng là tiền đề tạo ra mâu thuẫn không thể hàn gắn giữa Ronaldo và người đại diện lâu năm, “siêu cò” Jorge Mendes.

Theo The Athletic, Mendes đã chạy đôn chạy đáo suốt mùa hè 2022 để tìm CLB mới cho Ronaldo nhưng không nhận được đề nghị nào. Sau cùng, ông thuyết phục Ronaldo tiếp tục gắn bó với MU và chấp nhận đóng vai trò dự bị tại đây. Chuyện này khiến tiền đạo người Bồ Đào Nha không hài lòng.

Sau đó, Ronaldo đã tự liên hệ với người bạn thân Piers Morgan để thực hiện cuộc phỏng vấn chỉ trích MU và HLV Erik ten Hag. Mendes hoàn toàn không biết gì về cuộc phỏng vấn này và ông rất tức giận với hành động thiếu chuyên nghiệp của Ronaldo. “Siêu cò” 54 tuổi cũng nói thẳng không có CLB lớn nào ở châu Âu muốn ký hợp đồng với Ronaldo.

Ronaldo dứt tình với ‘siêu cò’ Mendes vì thương vụ thế kỷ - Ảnh 3.

Ricardo Regufe trở thành người đại diện mới của Ronaldo.

Mối quan hệ giữa đôi bên hoàn toàn đổ vỡ vào tháng 11, ngay sau khi Ronaldo bị MU thanh lý hợp đồng. Ở thời điểm này, Ronaldo đã chính thức chia tay Jorge Mendes và giao trách nhiệm đàm phán với Al Nassr cho Ricardo Regufe, một người bạn thân lâu năm của anh.

Như vậy, Ronaldo và Jorge Mendes đã đường ai nấy đi sau gần 20 năm gắn bó mật thiết. “Siêu cò” Mendes là người đưa Ronaldo từ Sporting Lisbon sang MU và đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của tiền đạo này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại