Ronaldo được 'bảo kê' qua mặt cảnh sát Mỹ

Đặng Lai |

Vụ việc Kathryn Mayorga tố cáo Cristiano Ronaldo cưỡng bức cô hồi 2009 tưởng như đã chìm vào quên lãng khi Ronaldo đã bù đắp tài chính cho Mayorga, đồng thời tòa án bác đơn tố cáo của cô gái này. Nhưng mới đây nó được khơi lại khi luật sư của Mayorga đã công bố một chi tiết sốc.

Hơn 10 năm trước, Kathryn Mayorga đã cáo buộc Ronaldo, người khi đó khoác áo Manchester United, đã cưỡng bức cô trong một phòng ở sòng bạc Palms tại Las Vegas vào năm 2009. Đáp lại, Ronaldo vẫn khẳng định rằng cuộc gặp gỡ và qua đêm với cô gái này là "tự nguyện".

Theo 2 tờ The Mirror của Anh và Der Spiegel của Đức, sau đó ngôi sao sinh năm 1985 này đã đạt được thỏa thuận dân sự với Mayorga hồi 2010. Theo đó, anh đền bù cho cô gái này hơn 370 ngàn USD.

Nhưng theo Stovall - vị luật sư của Kathryn Mayorga - chia sẻ trên tờ The Sun, cô gái này đã nhận "đang tìm kiếm khoản tiền bồi thường gần 76 triệu USD". Đây là thiệt hại và chi phí kiện tụng mà cô đã theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Ronaldo được bảo kê qua mặt cảnh sát Mỹ - Ảnh 1.

Ronaldo hẹn hò với Mayorga hồi 2009

Và vị luật sư này cung cấp một thông tin gây bất ngờ cho The Sun. Đó là hồi 2009, các cảnh sát ở Las Vegas (Mỹ) đã điều tra xong xuôi Ronaldo và lập tức xin lệnh bắt anh. Nhưng tòa án địa phương từ chối tiếp nhận vụ án.

Người từ chối đưa trát tòa cho CR7 là Ủy viên công tố quận Clark, Steve Wolfson."Các chứng cứ đã được đệ trình lên văn phòng luật sư quận, nhưng ông Wolfson lại từ chối truy tố," Stovall nói.

"Ông ấy không nói lý do tại sao ông ấy lại quyết định từ chối, bất kỳ lập luận nào cũng chỉ là suy đoán. Chỉ biết rằng cảnh sát tin rằng họ đã có đủ bằng chứng để truy tố vì tội danh tấn công tình dục.

Song tòa án lại quyết định không làm như vậy".Thực ra, Wolfson đã xem xét lại vụ án vào năm 2019. Nhưng kết luận vẫn không thay đổi. Ông khẳng định rằng không có đủ bằng chứng để chứng minh cáo buộc hiếp dâm của Mayorga là có cơ sở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại