Ronaldo bị lợi dụng trong vụ bắt cóc trẻ em chấn động châu Phi

CƯỜNG NGUYỄN |

Tên tuổi của siêu sao Bồ Đào Nha đã bị một nhóm người xấu sử dụng để gây ra vụ bắt cóc trẻ em hàng loạt tại Morocco.

Tờ El Faro Ceuta đưa tin, hàng trăm trẻ em tại Morocco đã trở thành nạn nhân của một vụ bắt cóc gây rúng động dư luận. Thủ đoạn của những kẻ xấu là khiến cho những đứa trẻ tại Castillejos tự bỏ nhà đến thành phố Cueta rồi mới ra tay.

Theo lời kể của các nhân chứng, một số đứa trẻ vị thành niên này được dụ dỗ đi chơi, một số khác thì bị nhóm kẻ gian thuyết phục rằng chúng có thể được xem Cristiano Ronaldo thi đấu tại Cueta. Nạn nhân là đa phần là những cậu bé có độ tuổi từ 5 cho tới 17.

Ronaldo bị lợi dụng trong vụ bắt cóc trẻ em chấn động châu Phi - Ảnh 1.

Hàng trăm đứa trẻ bỏ nhà đi vì nghĩ được xem Ronaldo chơi bóng. Ảnh: El Faro Ceuta

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã vào cuộc và đưa được 250 nạn nhân đến địa điểm an toàn. 

Theo ước tính, còn khoảng 700 đứa trẻ vẫn chưa được tìm thấy. Các cấp chính quyền của Morocco đang hành động khẩn cấp để giải cứu những nạn nhân còn lại.

Dù không liên quan đến vụ việc tại Morocco, hình ảnh của Cristiano Ronaldo đã bị ảnh hưởng ít nhiều tại quốc gia Bắc Phi này. Bên cạnh Lionel Messi, chân sút thuộc biên chế Juventus là thần tượng lớn nhất của những đứa trẻ của đất nước gần 40 triệu dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại