Roma thua bạc nhược, Mourinho dọa chia tay

Đặng Lai |

Một bước ngoặt dường như đang đến với AS Roma. Sau trận thua 0-2 trên sân của Bologna, HLV Jose Mourinho đã bất ngờ bóng gió đến chuyện chia tay.

Roma thua bạc nhược, Mourinho dọa chia tay - Ảnh 1.

Mourinho đã phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thua 0-2 trước Bologna. Một mặt ông nhấn mạnh rằng mình “không có suy nghĩ nào về việc từ chức HLV Roma ”, mặt khác ông lại tuyên bố “tương lai không phải là quyết định của tôi”.

“Tôi muốn tiếp tục ở Roma. Và nếu tôi tiếp tục ở Roma, chúng tôi phải suy nghĩ về những hạn chế của Luật công bằng tài chính, rằng có lẽ tốt hơn là để những cầu thủ trẻ phát triển thay vì đưa về những cầu thủ không còn gì để phát triển nữa", Mourinho nhấn mạnh.

“Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng sự thất vọng của tôi còn mạnh hơn sự gần gũi mà tôi dành cho Roma. Người hâm mộ là mối quan tâm duy nhất và đối với tôi, sẽ rất khó khăn nếu phải chia tay nhau. Nếu điều đó phải xảy ra, đó không phải là lỗi của tôi“.

Roma thua bạc nhược, Mourinho dọa chia tay - Ảnh 2.

Roma thua 0-2 trước Bologna để bất bãi khỏi nhóm dự cúp châu Âu

Sở dĩ nhà cầm quân Bồ Đào Nha bất ngờ bàn về tương lai của mình vì ông hiểu Roma đang thi đấu tệ. Đội bóng hụt hơi tại Serie A và cũng gặt hái kết quả chưa như ý tại Europa League.

Mourinho cho rằng để vực dậy Roma, các ông chủ sẽ phải chi tiền trong mùa đông tới: “Tôi biết tầm vóc của Roma. Tất cả chúng ta đều có khả năng cạnh tranh, như chúng ta đã từng làm ở mùa giải trước. Nhưng với những ca chấn thương (Dybala và Lukaku), điều đó thật khó khăn. Tôi sẵn sàng bắt đầu theo một cách khác. Tôi vẫn chưa nói chuyện với hội đồng quản trị về việc này (xin tiền mua sắm)”.

Qua hai tuyên bố trên, có thể thấy động cơ của Mourinho rất rõ ràng. Ông biết tình hình của Roma đang tệ đi nên muốn giới chủ đầu tư thêm vào đội bóng. Nếu không, ông có thể sẽ dứt áo ra đi. Việc Mourinho rời đội bóng giữa chừng là điều quá quen thuộc, nhất là khi đây là mùa giải thứ 3 của ông với Roma, mùa giải mà ông thường đổi đội bóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại