Roland Garros: Federer ngạc nhiên với bản thân, Djokovic sẵn sàng tiến sâu, Nadal mừng sinh nhật 35 tuổi

Đ.Hg. |

“Bộ 3 Titan danh trấn thiên hạ” - Roger Federer, Novak Djokovic và Rafael Nadal - đều đồng loạt bước ra sân đấu trong ngày thi đấu thứ 5 của Roland Garros - French Open 2021, và dành được những kết quả tích cực, lạc quan. Federer loại cựu vô địch US Open - Marin Clic sau 4 ván đấu; Djokovic đánh bại Pablo Cuevas còn Nadal mừng sinh nhật 35 tuổi bằng chiến thắng 3 ván trước “Thần đồng Pháp một thời” Richard Gasquet.

Federer thắng trận thứ 2 liên tiếp ở Roland Garros

Federer thắng trận thứ 2 liên tiếp ở Roland Garros

Không có nhiều người nghĩ rằng Federer có được phong độ tốt như vậy khi chống lại đối thủ đến từ Croatia - anh Cilic. Federer đã không thi đấu trên mặt sân đất nện suốt một thời gian dài và chỉ mới quay trở lại từ Geneva Open, nơi anh để thua ngay trong trận đấu mở màn.

Tuy vậy, cú trái tay một tay “cực mỏng” của anh đang gây ngạc nhiên cho giới mộ điệu và nó góp phần giúp anh tạo ra được chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở Paris.

Federer hào hứng cho biết sau khi loại Cilic với điểm số 6-2, 2-6, 7-6 (7-4), 6-2 trong trận đấu chỉ dài 2 giờ 35 phút đồng hồ: “Với tôi, đây là một trận đấu rất hay, tôi nghĩ là như vậy. Có một chút thăng trầm ở ván 2 và ván 3.

Điểm tốt là, tôi cảm nhận được tôi bước ra sân đấu trong một trận đấu mà tôi biết tại sao có những thời khắc thăng trầm đó, để rồi sau đó tôi đạt được thứ đẳng cấp chắc chắn dù đối thủ thắng ngược break-point ở trong ván đấu thứ 3 và khi đó, tình hình trận đấu đã trở nên rất nguy hiểm dành cho tôi…”.

“…Nhưng đó cũng là khi tôi sang số, trụ lại với trận đấu và sau đó, bỏ rơi đối thủ ở phía sau. Tôi nghĩ, điều đó đã mang lại cho tôi rất nhiều tự tin.

Thật sự thì, tôi đã trình diễn rất hay ngoài sân đấu. Thậm chí, tôi còn có đôi chút ngạc nhiên với bản thân mình. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể thi đấu đạt mức đẳng cấp như thế này trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Có nhiều khoảnh khắc rất hay ho trong suốt trận đấu, đặc biệt là ở loạt tie-break”.

Roland Garros: Federer ngạc nhiên với bản thân, Djokovic sẵn sàng tiến sâu, Nadal mừng sinh nhật 35 tuổi - Ảnh 1.

Cilic (phải) đã bị Federer bỏ lại phía sau

Trước đó, Djokovic là người “khai tiệc” cho màn trình diễn của “Bộ 3 Titan” trong ngày thi đấu thứ 5 của French Open 2021, và anh cũng đã làm rất tốt công việc của mình. Đối mặt với một tay vợt đến từ Uruguay vốn là một địch thủ rất khó chịu trên mặt sân đất nện, Djokovic vẫn tìm được chiến thắng sau 3 ván đấu với điểm số 6-3, 6-2 và 6-4.

Đây là trận đấu thứ 350 tại đấu các giải thuộc trường Grand Slam đình đám của Djokovic, và anh đã có trận thắng thứ… 305 (đạt tỷ lệ chiến thắng lên đến 87,1%) - một thông số rất cao…

Hiện tại, Novak Djokovic chỉ thua mỗi Roger Federer về số lần xung trận ở 4 giải đấu thuộc hệ thống của Grand Slam. Federer đã chơi 422 trận ở đấu trường này, còn Djokovic chơi 350 trận đấu. Trong khi đó, nếu chỉ xét về tỷ lệ giành chiến thắng ở Grand Slam, Djokovic với 87,1% tạm xếp thứ 3, sau Bjorn Borg (89,1%) và Rafael Nadal (87,8%).

Sau chiến thắng thứ 2 liên tiếp bằng 3 ván đấu, “Nhà Vua ATP” đang tràn ngập sự tự tin: “Tôi đang chơi bóng rất tốt và có cảm giác thật tuyệt vời. Tôi sẵn sàng tiến sâu ở giải đấu này.

Hy vọng lần này sẽ như vậy. Tuy vậy, tôi vẫn chỉ đang tính toán qua từng trận đấu, và tính cho đến thời điểm này, sau 2 trận đấu mà tôi đã trải qua, tôi đã chơi bóng với một chất lượng rất cao. Tôi cảm thấy hành phúc với màn trình diễn của chính mình”.

Roland Garros: Federer ngạc nhiên với bản thân, Djokovic sẵn sàng tiến sâu, Nadal mừng sinh nhật 35 tuổi - Ảnh 2.

Novak Djokovic

Về phần mình, một ngày sau khi mừng sinh nhận lần thứ 35, “Vua sân đất nện” Nadal cũng tự tìm tặng cho mình món quà tặng “trác tuyệt”, khi đánh bại niềm hy vọng của nước chủ nhà - Gasquet với điểm số 6-0, 7-5 và 6-2.

Đây là trận… toàn thắng thứ 17 của Nadal trước Gasquet, nó thể hiện một trong những sự chênh lệch đẳng cấp kinh khủng nhất trong lịch sử quần vợt ở trong kỷ nguyên mở. Thậm chí, việc Gasquet giành được 1 ván đấu danh dự cũng là chuyện đầy khó khăn. Nadal thắng đến 31 ván liên tiếp trước Gasquet…

“Theo quan điểm của tôi, ván đấu đầu tiên rất tuyệt vời (hẳn là do Nadal thắng “cú bagel”). Tôi không hề cảm thấy Richard chơi tệ, nhưng tôi hoàn toàn không mắc phải sai lầm nào. Tôi đã đánh mọi đường bóng chính xác với tốc độ cực cao.

Ván đấu thứ 2 có một chút thay đổi. Tôi dẫn 5-2 và có 1 set-point. Nhưng sau đó tôi sử dụng game cầm giao bóng rất tệ, tôi mắc phải sai lầm ở các cú trái tay và Richard đã ra tay trừng phạt điều đó”.

Roland Garros: Federer ngạc nhiên với bản thân, Djokovic sẵn sàng tiến sâu, Nadal mừng sinh nhật 35 tuổi - Ảnh 4.

Rafael Nadal

“Dù sao, tôi cảm thấy hạnh phúc khi vẫn giành chiến thắng chung cuộc với điểm số 7-5 ở ván 2. Sau đó, tôi đã hoàn toàn kiểm soát trận đấu”, Nadal nói sau khi giành trận thắng thứ 102 ở đấu trường French Open. Trước anh, cũng chỉ có mỗi mình Federer là sở hữu được số trận thắng nhiều đến như vậy ở một giải đấu Grand Slam đình đám (Federer cũng đã có 102 trận thắng ở Australian Open, và chỉ trải nghiệm vỏn vẹn 15 trận thua).


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại