Rời Việt Nam sau "cú lừa" lớn, ngôi sao đắt giá nhất thế giới trở thành ông bầu quyền lực

Na Miên |

Bàn thắng vào lưới HAGL là pha ghi bàn cuối cùng trong sự nghiệp của Denilson. Sau đó thì anh về quê làm… bầu sô ca nhạc. Qua tay bầu Denilson, ai cũng có thể làm nghệ sĩ.

Ai cũng có thể trở thành ca sĩ với Denilson

Năm 2009, làng bóng Việt phát sốt khi Hải Phòng chiêu mộ ngôi sao từng giữ kỷ lục chuyển nhượng đắt giá nhất thế giới năm 1998 của Real Betis là Denílson de Oliveira, dù rằng không lâu sau thời điểm đó, tất cả đều biết đó là bản hợp đồng thất bại của đội bóng Tây Ban Nha.

Nhưng chẳng hiểu sao với đôi chân lặc lè nát bét vì tiền sử chấn thương, ngôi sao có cái chân trái ma thuật vẫn làm tung mành lưới của HAGL. Nhưng đó là trận đấu duy nhất và bàn thắng duy nhất của Denilson trên sân cỏ V.League.

Rời Hải Phòng vì không đủ điều kiện thể lực để thi đấu, Denilson có kinh qua một đội bóng nữa vào năm 2010 là Kavala ở Hy Lạp nhưng không thi đấu một trận nào, rồi… treo giày.

Nhưng dẫu sao Denilson - với tư cách nhà vô địch World Cup 2002 vẫn là một tên tuổi lớn tại Brazil. Nhờ vậy, anh ký được hợp đồng làm BLV bóng đá cho đài truyền hình Rede Bandeirantes. Và cũng nhờ lối nói chuyện có duyên, hài hước, Denilson còn làm MC cho nhiều chương trình giải trí, âm nhạc của đài này.

Và từ các mối quan hệ với giới showbiz khi làm các chương trình cho đài truyền hình, Denilson quyết định đầu tư kinh doanh ở lĩnh vực này. Nhà cựu vô địch World Cup thành lập công ty quản lý nghệ sĩ, bản quyền âm nhạc của họ trên các nền tảng như YouTube, Spotify, Amazon Music… Một trong những ban nhạc nổi tiếng nhất Brazil mà bầu Denilson thâu tóm mang tên Soweto.

Nhưng ngoài những ca sĩ hay ban nhạc có tiếng như Soweto, Denilson cũng thu nạp đào tạo ca sĩ. Chẳng hạn như cô nàng có vòng mông ngoại cỡ từng thi Miss Bum bum Dai Macedo cũng từng theo Denilson để trở thành ca sĩ nhưng thất bại.

Rời Việt Nam sau cú lừa lớn, ngôi sao đắt giá nhất thế giới trở thành ông bầu quyền lực - Ảnh 2.

Bản hợp đồng mới nhất của ông bầu Denilson là Edílson da Silva Ferreira hay còn gọi là Capetinha. Người hâm mộ bóng đá ít nhớ hoặc biết cái tên này, nhưng Capetinha cũng có tên trong bảng vàng những người hùng chinh phục World Cup 2002 của Brazil như Denilson.

Edílson Capetinha sinh năm 1971, đá mãi đến năm 2016 mới giải nghệ. Sau khi giải nghệ, Capetinha mở công ty rồi phá sản, cùng số nợ lên tới 8 triệu real, tương đương 37 tỷ VND. Đầu năm 2019, tòa án Brazil tiến hành tịch thu 3 căn nhà của Capetinha để bán đấu giá nhằm khắc phục hậu quả.

Capetinha dự bị ở World Cup 2002 phá sản, trắng tay và… ra đường. Anh biết phải làm gì? Cựu ngôi sao Hải Phòng mới giúp bạn bằng cách… cho đi làm ca sĩ. Tâm sự với báo giới Brazil, Capetinha cho biết: "Denilson đã có những dự án nghiêm túc cho sự nghiệp mới của tôi".

Rời Việt Nam sau cú lừa lớn, ngôi sao đắt giá nhất thế giới trở thành ông bầu quyền lực - Ảnh 3.

Miss Bum bum Dai Macedo

Trong khi đó, Denilson khẳng định: "Capetinha đã được khán giả biết đến phần nào về giọng hát qua vài số Denilson Show của tôi. Cùng với một số cựu cầu thủ khác, cậu ấy sẽ là một bất ngờ thú vị của làng âm nhạc".

Kiện tụng liên miên

Nhưng giới showbiz cũng lắm chuyện thị phi. Dai Macedo - người đẹp có vòng "bum bum" lên tới 106 cm từng cho rằng, cô tốn không biết bao nhiêu tiền của cho Denilson để đào tạo và lăng xê thành ca sĩ nhưng không thành công.

Thêm nữa, khi Denilson điều cô hoa hậu siêu vòng 3 này "đi hát không trong sáng" với một số đại gia thì Dai Macedo cự tuyệt và rời bỏ luôn công ty quản lý của cựu siêu sao có đôi chân ma thuật người Brazil.

Nhưng ồn ào nhất vẫn là vụ kiện tụng kéo dài vài năm trời với ca sĩ Belo. Năm 2018, do mâu thuẫn với ông bầu Denilson, ca sĩ Belo rời khỏi nhóm, dẫn tới tranh chấp về mặt bản quyền âm nhạc.

Rời Việt Nam sau cú lừa lớn, ngôi sao đắt giá nhất thế giới trở thành ông bầu quyền lực - Ảnh 4.

Tới tháng 7/2019, tòa án Sao Paulo mới ra phán quyết bản quyền các bản hit của Belo trước đó thuộc về Soweto của quản lý Denilson. Không những thế, chàng ca sĩ mà Denilson tố cáo là "một con nghiện nặng" phải bồi thường thiệt hại 4,7 triệu real, tương đương 21 tỷ VND.

Tuy nhiên Belo kháng cáo, kiên quyết không trả tiền bồi thường cho Nenilson. Belo còn tố cáo Denilson thường xuyên thuê giang hồ tới phá các sự kiện âm nhạc của anh.

Trong một cuộc tiếp xúc với truyền thông Brazil mới đây, Denilson cho biết dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động giải trí của anh. Tuy nhiên, Denilson cũng tiết lộ, với thời gian dài chuẩn bị thì khi dịch kết thúc, anh sẽ cho ra mắt dự án âm nhạc hoành tráng có sự tham gia của ông bạn mới phá sản Capetinha…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại