Rangnick thừa nhận sự thật phũ phàng về Rashford

Văn Phong |

HLV Rangnick thừa nhận không muốn sử dụng Rashford đá chính ở trận gặp Leicester City vì tiền đạo người Anh thiếu tự tin.

HLV Rangnick thừa nhận Rashford thiếu tự tin khi thi đấu

HLV Rangnick thừa nhận Rashford thiếu tự tin khi thi đấu

Marcus Rashford đã vào sân từ băng ghế dự bị ở trận hòa 1-1 của Man Utd với Leicester City. Bất chấp việc thiếu vắng những trung phong như Cristiano Ronaldo và Edinson Cavani, Rashford vẫn không được HLV Rangnick điền tên vào đội hình xuất phát.

Chia sẻ trước truyền thông Anh, HLV Rangnick thừa nhận không muốn sử dụng Rashford vì cho rằng anh thiếu tự tin. Nhà cầm quân người Đức nói: "Tôi không nghĩ những thay đổi trong đội hình có thể ảnh hưởng đến nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, đến phút 55, khi chúng tôi cần bàn thắng, tôi đã quyết định đưa Rashford vào sân thay cho MCTominay.

Hiện tại, Rashford không có phong độ tốt, điều đó liên quan đến sự tự tin của cậu ấy. Một lần nữa, nhiệm vụ của tôi là giúp cậu ấy lấy lại sự tự tin. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là ngồi nói chuyện với cậu ấy thường xuyên và cho biết chúng tôi cần gì ở cậu ấy.

Đó là lí do tại sao tôi quyết định để cậu ấy vào sân. Tất cả chúng ta đều biết rằng Rashford có thể chơi tốt hơn. Điều quan trọng là cậu ấy cần tự tin vào bản thân. Sau cùng, cậu ấy phải tự mình thể hiện và thay đổi suy nghĩ. Có khá nhiều ví dụ về cầu thủ trong mùa giải này, một trong số đó vẫn ở đây với chúng tôi và một vài người đã rời đội bóng", HLV Rangnick nói thêm.

Marcus Rashford mới chỉ đá chính 10 trận tại Premier League mùa giải này. Tổng cộng, tiền đạo người Anh đã thi đấu 25 trận trên mọi đấu trường cho Quỷ đỏ, trong đó ghi 5 bàn thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại